Điều tra làm rõ vụ 2 xe tải 'dàn trận' đâm xe khách

Ngày 20-7, Thượng úy Lê Huy Nam, Đội phó Đội điều tra tổng hợp- CAH Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đã triệu tập 2 tài xế xe tải là Trần Trọng Tôn (32 tuổi, trú thôn 1, xã Quảng Khê, H.Quảng Xương) và Đặng Quang Đạo (43 tuổi, trú thôn Ngọc Trà 2, xã Quảng Trung, H.Quảng Xương) để điều tra làm rõ vụ va chạm với xe khách giường nằm mang BKS 37B- 017.62 của nhà xe Quang Vinh vào tối 16-7 vừa qua.

Ngày 20-7, Thượng úy Lê Huy Nam, Đội phó Đội điều tra tổng hợp- CAH Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đã triệu tập 2 tài xế xe tải là Trần Trọng Tôn (32 tuổi, trú thôn 1, xã Quảng Khê, H.Quảng Xương) và Đặng Quang Đạo (43 tuổi, trú thôn Ngọc Trà 2, xã Quảng Trung, H.Quảng Xương) để điều tra làm rõ vụ va chạm với xe khách giường nằm mang BKS 37B- 017.62 của nhà xe Quang Vinh vào tối 16-7 vừa qua.

Xe khách giường nằm vỡ kính sau 2 cú đâm của xe tải.

Xe khách giường nằm vỡ kính sau 2 cú đâm của xe tải.

Theo đơn tố cáo của anh Vũ Văn Quang (1976, trú xã Quang Thanh, H.Yên Thành, Nghệ An)- chủ xe khách Quang Vinh gửi tới CA tỉnh Thanh Hóa với nội dung: khoảng 23 giờ 30 ngày 16-7, xe khách giường nằm mang BKS 37B- 017.62 của anh lưu hành từ Hà Nội về Yên Thành (Nghệ An), do tài xế Hoàng Văn Khai điều khiển. Khi tới địa phận thôn 4, xã Quảng Lĩnh, H.Quảng Xương (Thanh Hóa) thì có 2 chiếc xe tải cố ý đâm vào xe khách. Cụ thể, xe tải mang BKS 36C-057.66 bất ngờ chặn đầu, buộc xe tôi phải dừng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một chiếc xe tải khác mang BKS 37S- 7652 đậu sẵn bên đường lùi đâm vào xe tôi 2- 3 lần. Hậu quả làm xe tôi bị vỡ 2 tấm kính hông bên phụ, hỏng 1 đèn chiếu hậu bên phụ, bị móp và trầy xước nhiều chỗ. Khi sự việc xảy ra, ngoài lái xe và 3 phụ xe còn có 15 hành khách. Rất may không có thương vong về người. Sau khi xe tôi bị đâm, có một chiếc xe ô-tô con mang BKS 36A-101.27 xuất hiện, chở tài xế xe tải BKS 37S-7651 đi khỏi hiện trường; chiếc xe tải BKS 36C 057.66 cũng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đơn tố cáo còn ghi rõ: “Chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân của hành vi trên là do nhà xe S.H (ở xã Hợp Thành, H.Yên Thành) thuê người để dằn mặt tôi, không cho tôi chạy tuyến Yên Thành- Hà Nội- Bắc Ninh vì cho rằng tôi cũng mở tuyến này và giành hết khách của nhà xe S.H”.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà xe Quang Vinh đã điện báo CAH Quảng Xương. Ngay sau đó, CAH Quảng Xương, VKSND H.Quảng Xương có mặt để xử lý.

Thượng úy Lê Huy Nam cho biết, quá trình trích xuất camera hành trình của xe khách, cơ quan điều tra xác định xe tải BKS 36C-057.66 chặn phía trước xe khách là xe của Trần Trọng Tôn. Còn xe tải BKS 37S-7652 lùi đâm vào hông xe khách làm vỡ kính do tài xế Đặng Quang Đạo điều khiển.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Tôn khai nhận, tại thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe trên Tôn cho Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, trú cùng quê) thuê đi chở hàng. Từ lời khai của Tôn, cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập Nguyễn Văn Thành để làm rõ, nhưng người này không có mặt tại địa phương. Còn tài xế Đặng Quang Đạo khai nhận, tối đó xe đi bốc gạch, do trời tối lại mưa to nên đã 2 lần lùi tông vào xe khách.

Với các lời khai không nhất quán của các tài xế xe tải, cộng với các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra CAH Quảng Xương nhận định, vụ án này có dấu hiệu tội phạm.

Theo đại tá Tào Quang Chiến- Trưởng CAH Quảng Xương cho biết, qua một số tình tiết thu thập được, cơ quan CA đang điều tra theo hướng cố ý hủy hoại tài sản; đồng thời tiếp tục lấy lời khai để xác minh các đối tượng có dấu hiệu tội phạm hay không để xử lý trước pháp luật.

X.S- P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192651_dieu-tra-lam-ro-vu-2-xe-tai-dan-tran-dam-xe-khach.aspx