Điều tra làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong, sản phụ nguy kịch ở Kiên Giang

Đưa sản phụ vào bệnh viện chờ sinh, bệnh viện khẳng định sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh nhưng không ngờ sự cố đáng tiếc lại xảy ra.

Ngày 3/10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, nơi đây đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) khẩn trương làm rõ thông tin theo phản ánh của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1994, ngụ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương) về việc thai nhi tử vong bất thường.

Sản phụ Nguyễn Thị Kiều T. đang tiếp tục điều trị tại BVĐK huyện Kiên Lương, Kiên Giang - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Theo gia đình sản phụ này trình bày, khoảng 5h sáng ngày 1/10, sản phụ T. có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa vào khoa sản BVĐK huyện Kiên Lương chờ sinh.

Tại đây, các BS cho biết tử cung của sản phụ T. đã nở hơn 3 cm, khoảng 20 phút sau sản phụ sẽ sinh thường tốt vì con và mẹ đều khỏe.

Tuy nhiên, khoảng 11h35 cùng ngày, sau 3h vào phòng chờ sinh, bác sĩ đến bảo người nhà ký giấy cho chị T. được mổ vì ca sinh khó. Khoảng 2h sau khi sản phụ T. vào phòng mổ, gia đình lại nhận được tin sản phụ bị băng huyết, cần truyền máu gấp vì phải cắt bỏ tử cung

Lúc này, BVĐK tỉnh Kiên Giang cũng kịp thời cử một êkíp đến BVĐK huyện Kiên Lương hỗ trợ chuyên môn với hy vọng sẽ cứu được thai nhi. Tuy nhiên, khi thai nhi vừa được lấy ra khỏi bụng mẹ thì đã tử vong. Sản phụ T. cũng lâm vào tình trạng nguy kịch và được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Lúc đó, gia đình muốn chuyển sản phụ T. lên TP.HCM nhưng chưa được BV đồng ý.

Về phía Sở Y tế thì cho biết, hiện tai, nơi đây đã chỉ đạo các đơn vị đánh giá lại toàn bộ quy trình sản phụ nhập viện cho đến lúc mổ, sau khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý cụ thể.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-lam-ro-nguyen-nhan-thai-nhi-tu-vong-san-phu-nguy-kich-o-kien-giang-a246338.html