Điều tra làm rõ cái chết của Chủ tịch huyện Quốc Oai

Vụ việc ông Nguyễn Hồng Lâm (54 tuổi), Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai 'mất tích' cách đây gần một tuần đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người đã đồn đoán về sự mất tích bí hiểm này của ông Lâm và chưa hề có một thông tin nào chính xác được đưa ra. Cơ quan Công an đã vào cuộc tìm kiếm và mới đây đã phát hiện thi thể của ông Lâm được tìm thấy trong căn nhà riêng thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội…

Theo ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quốc Oai cho biết trong ngày thứ hai, 25-12-2017, ông Nguyễn Hồng Lâm vẫn điều hành công việc của UBND huyện bình thường và tại cơ quan cũng không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Đến tối hôm đó, do một cán bộ ở Phòng Tài chính huyện về hưu nên ông Lâm vẫn dự bữa cơm chia tay cùng các cán bộ. Khoảng hơn 20 giờ hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mọi người chia tay nhau và cùng về cơ quan. Tối muộn hôm ấy, ông Lâm tự lái xe ra khỏi cơ quan rồi đi đâu cũng không ai biết.

Đến sáng 26-12, ông Nguyễn Hồng Lâm có nộp đơn xin vắng mặt trong hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và bắt đầu từ sau đó không đến cơ quan trong nhiều ngày liên tiếp. Trước khi “mất tích”, ông Lâm đã gọi điện cho con trai và nói “bố đang gặp chuyện rắc rối”, sau đó mất liên lạc.

Lo cho bố gặp chuyện chẳng lành, con trai ông Lâm đã gọi điện cho người trong gia đình và những người bạn thân của ông Lâm thì được biết, trước đây khi ra thăm con, ông này hay gửi xe ở khu vực phố Trần Duy Hưng.

Sau khi tìm hiểu, phát hiện cuộc gọi cuối cùng của ông Lâm được xác định ở khu vực Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội). Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra thông tin của ông Lâm nhưng chưa phát hiện được điều gì bất thường.

Cũng trong qua trình điều tra, sơ đồ hành trình “mất tích” của ông Lâm đã được CQĐT phác thảo lên như sau: Khoảng 21 giờ ngày 25-12-2017, ông Lâm tự điều khiển ôtô Camry màu đen, BKS 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai, đến 21 giờ 36 phút thì đến gửi xe tại số 113 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là một bãi gửi xe qua đêm thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi gửi xe, ông Lâm đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng và đến gần 22 giờ cùng ngày, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ.

Đến tối 3-1-2018, Công an quận Hoàng Mai đã xác nhận thi thể tìm thấy trong ngôi nhà 5 tầng nằm trong ngõ 297 Hoàng Mai là ông Nguyễn Hồng Lâm. Theo một số thông tin cho biết, ngôi nhà này thuộc sở hữu của ông Lâm. Khi CQĐT tìm kiếm tại khu vực và phát hiện nghi vấn rằng ông Lâm đang ở bên trong căn nhà thì cửa nhà đã bị khóa trái.

Lực lượng chức năng phải phá khóa ở cửa sắt của ngôi nhà để vào trong tìm kiếm. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Kỹ thuật hình sự phối hợp với Viện kiểm sát khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân ông Lâm tử vong.

Một số người dân sinh sống trong khu vực này cho biết, ngôi nhà nơi phát hiện ra thi thể ông Lâm vừa mới được xây xong cách đây không lâu. Ngôi nhà này từng được nhiều người mua đi bán lại. Lần gần đây nhất, sau khi được bán cho chủ mới, căn nhà khóa cửa để không từ đó đến nay, không có ai ở.

Còn những người sống cạnh ngôi nhà này thì cho biết, trước đó Công an cũng tiến hành ra soát và hỏi thăm mọi người thông tin về ông Lâm nhưng không ai biết, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Đến khi được phát hiện, thi thể đã đang trong tình trạng phân hủy, nghi ngờ tử vong trước đó nhiều ngày.

Nói về nguyên nhân cái chết của vị lãnh đạo huyện này, các đồng nghiệp và người thân của ông Lâm cho biết, trước đó không thấy có gì đặc biệt trong các mối quan hệ bởi ông luôn sống rất hòa đồng. Bản thân ông Lâm cũng không có biểu hiện đặc biệt về tâm lý, tình cảm trong những ngày gần đây.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, chiếc xe ông Lâm thường dùng đi lại đã được tìm thấy tại khu vực nêu trên từ chiều 26-12. Sau khi phát hiện xe đã được đưa về lưu giữ tại trụ sở UBND huyện Quốc Oai theo sự thống nhất giữa các đơn vị chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai đang điều tra nguyên nhân ông Lâm tử vong.

Ông Nguyễn Hồng Lâm từng làm Chủ nhiệm HTX Nghĩa Hương; Chủ tịch xã Nghĩa Hương; Chánh văn phòng Huyện ủy Quốc Oai; Phó Chủ tịch huyện Quốc Oai. Giữa năm 2017, ông Lâm được bầu làm Chủ tịch huyện Quốc Oai sau khi người tiền nhiệm được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội.

Nhóm PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/dieu-tra-lam-ro-cai-chet-cua-chu-tich-huyen-quoc-oai-473602/