Điều tra lại vụ trộm két sắt tại trụ sở xã Tam Giang

Liên quan đến vụ án 'Trộm cắp tài sản' xảy ra tại UBND xã Tam Giang (H. Krông Năng, Đắk Lắk), trong phiên xét xử diễn ra sáng 7-10, TAND H. Krông Năng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp yêu cầu điều tra, làm rõ số tiền mất tại UBND xã Tam Giang.

Liên quan đến vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại UBND xã Tam Giang (H. Krông Năng, Đắk Lắk), trong phiên xét xử diễn ra sáng 7-10, TAND H. Krông Năng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp yêu cầu điều tra, làm rõ số tiền mất tại UBND xã Tam Giang.

Chiếc két sắt tang vật vụ trộm được đưa đến phiên xét xử để làm rõ những vấn đề có liên quan.

Chiếc két sắt tang vật vụ trộm được đưa đến phiên xét xử để làm rõ những vấn đề có liên quan.

Theo cáo trạng của VKSND H. Krông Năng, Trần Anh Võ (nguyên là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch của UBND xã Tam Giang) có mối quan hệ họ hàng với Hoàng Thập Nhất. Vào đầu tháng 12-2018, Hoàng Thập Nhất đến nhà Võ ở thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang chơi. Do biết rõ anh Nguyễn Lộc (thủ quỹ xã Tam Giang) sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp tháng 12-2018 của xã mang về bỏ trong két sắt để trong phòng “Kế toán – Văn thư- Thủ quỹ” nên Võ đã nói cho Nhất biết việc này.

Sáng ngày 10-12-2018, Hoàng Thập Nhất, Trần Đức Kế và Nguyễn Hữu Hóa gặp nhau, uống cà-phê với Võ bàn bạc kế hoạch trộm két. Ngày 11-12-2018, Nhất rủ Kế, Hóa, Nguyễn Kim Thuần, Trần Đình Thiện Phước, Dương Phương Nam, Đinh Lê Duẫn và Hút Mlô buổi tối đến quán cà-phê X.O tại xã Tam Giang uống nước. Tại đây, Nhất rủ các đối tượng này đi trộm tài sản tại UBND xã Tam Giang, tất cả đều đồng ý. Khoảng 22 giờ 30 ngày 12-12-2018, các đối tượng điều khiển 5 xe mô-tô, mang theo công cụ gây án gặp nhau tại cầu xã Tam Giang. Nhất đến nhà nghỉ Phương Lý thuê 1 phòng rồi lên chở Duẫn xuống xem phòng. Sau đó, các đối tượng đến cột phát sóng gần UBND xã Tam Giang đứng đợi Võ. Một lúc sau, Võ đi xe máy đến dẫn các đối tượng trên vào trụ sở UBND Tam Giang vào phòng Kế toán – Văn thư – Thủ quỹ để trộm. Khi tiếp cận hiện trường, các đối tượng đeo bao tay, dùng búa, kìm cộng lực, xà beng... thay nhau phá khóa cửa phòng đột nhập vào trong.

Khi vào được bên trong phát hiện két sắt, các đối tượng dùng xà beng để phá két. Sau khi phá két sắt thành công, các đối tượng về nhà nghỉ Phương Lý thuê thêm một phòng để chia nhau số tiền đã trộm được. Võ, Nhất, Hút, Thuần, Kế, Hóa mỗi người 50 triệu đồng; Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng; còn lại 10 triệu đồng Nhất giữ lại để ăn nhậu chung.

Như vậy, sau 3 ngày xét xử và 7 ngày nghị án để nghiên cứu cáo trạng của VKS, lời khai của các bị cáo và ý kiến của các Luật sư, HĐXX TAND H. Krông Năng quyết định trả hồ sơ cho VKSND H. Krông Năng điều tra, làm rõ số tiền bị mất tại UBND xã Tam Giang vào đêm 12-12-2018 là tiền gì? Nguồn gốc? Hóa đơn chứng từ của số tiền bị mất? Đó là cơ sở để xác định vụ trộm có thực sự xảy ra hay không, là căn cứ để truy tố, khởi tố đối với các bị can về tội danh “Trộm cắp tài sản có tổ chức”. Cũng tại phiên tòa này, duy nhất bị cáo Hoàng Thập Nhất (chủ mưu) nhận tội, còn 8 bị cáo khác phản cung không nhận tội. Các bị cáo còn cho rằng bị điều tra viên ép cung, yêu cầu thay đổi Kiểm sát viên của phiên tòa.

K.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232748_dieu-tra-lai-vu-trom-ket-sat-tai-tru-so-xa-tam-gia.aspx