Điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát giữa phố

Cho rằng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ trong vụ án, VKSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém trên phố.

Ngày 20/8, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, VKSND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM điều tra lại vụ bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái bị chém trên phố hồi 28/3 vừa qua.

Lý do trả hồ sơ là còn nhiều vấn đề của vụ án chưa được cơ quan điều tra làm rõ, cần điều tra làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bác sĩ Thai bị chém

Các bị can gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (giám đốc Cty bảo vệ S.T) và các nhân viên Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Các đối tượng trong nhóm bảo vệ trên khai nhận, được bà Ngọc thuê với giá 1 tỷ đồng để “chém dằn mặt” bác sĩ Thái và được bà này "ứng trước" 500 triệu đồng. Đến ngày 18/4, bà Ngọc mới hay chuyện ông Thái bị nhóm người chém thương tích.

Vào ngày 27/5, bà Ngọc bị bắt giữ tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục xuất cảnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định là người cầm đầu, chủ mưu thuê nhóm bảo vệ tấn công, gây thương tích 5% cho ông Thái vào hôm 28/3 trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1, TPHCM).

Liên quan đến vụ án bà Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê người truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1974, ngụ quận 1), mới đây, bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1974, ngụ quận 1) đã có đơn gửi TAND TPHCM yêu cầu đình chỉ vụ án ly hôn và chia tài sản giữa ông và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

ÔngThái và bà Ngọc thời còn mặn nồng

Ngoài ra, ông Thái còn cung cấp bản phán quyết ngày 6/7/2018 (số vụ kiện 16D005733) của Tòa Thượng thẩm California cùng bản sao trích lục ghi chú hủy kết hôn do UBND quận 2 cấp.

Theo đó, Tòa Thượng thẩm California (quận Cam, Mỹ) đã có phán quyết hủy hôn thú, công nhận tình trạng độc thân của ông Thái và bà Ngọc. Ngoài ra, tòa án còn phán quyết về hàng loạt danh mục tài sản thuộc tài sản riêng của ông Thái.

Ngoài tuyên vô hiệu cuộc hôn nhân này, Tòa Thượng thẩm California còn phán quyết xác định, trước đây trong giai đoạn 2007-2014, ông Chiêm Quốc Thái có chuyển cho bà Ngọc và gia đình hơn 1,5 triệu USD và bà này cùng gia đình dùng số tiền này mua nhà và xe. Do đó, Tòa Thượng thẩm California buộc bà Ngọc trả lại cho ông Thái số tiền này.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dieu-tra-lai-vu-bac-si-chiem-quoc-thai-bi-truy-sat-giua-pho-1314841.tpo