Điều tra đối tượng đột nhập, 'bức tử' hàng trăm trụ tiêu của người dân

Sau khi bà Nhã mua được lô đất của anh Cường, cả gia đình người bán và người mua đã bị kẻ gian lẻn vào 'bức tử' hàng trăm gốc tiêu.

Chiều 6/11, ông Hồ Quang Toàn, Phó Công an xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc hàng trăm trụ tiêu của 2 hộ dân bị chặt phá, hủy hoại vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 30/10, bà Hồ Thị Nhã (SN 1979, trú tại thôn 6, xã Cư M’gar) ra thăm vườn tiêu thì thấy nhiều cây có dấu hiệu héo úa. Qua kiểm tra, bà Nhã tá hỏa phát hiện có 111 trụ tiêu năm thứ 5, đang cho thu hoạch đã bị kẻ gian chặt ngang gốc. Ước tính thiệt hại khoảng trên 50 triệu đồng.

Sau đó bà Nhã đã trình báo cơ quan công an điều tra làm rõ về vụ việc. Trao đổi với PV, bà Nhã ngậm ngùi nói: “Cả gia đình tôi bao nhiêu năm nay thu nhập chính nhờ vào 200 trụ tiêu. Thế mà nay kẻ gian cố tình hãm hại, cắt đường sống của gia đình tôi”.

Hàng trăm gốc tiêu của bà Nhã đã bị kẻ gian chặt ngang.

Không chỉ riêng gia đình bà Nhã, ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1964, trú cùng thôn) cũng phát hiện vườn tiêu của gia đình bị kẻ gian dùng thuốc đầu độc.

“Ngày 1/11, tôi ra vườn thì thấy nhiều trụ tiêu bị héo lá, chuỗi tiêu và lá rụng nhiều. Tôi bới gốc tiêu ra kiểm tra thì phát hiện có hai loại hột màu trắng và màu vàng được vùi lấp phía dưới. Nghi ngờ có kẻ gian cố tình hủy hoại vườn tiêu, tôi đã đến cơ quan chức năng trình báo. Cho đến hôm nay, có khoảng trên 600 trụ tiêu của gia đình tôi đang chết dần, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng”, anh Cường kể lại.

Theo bà Nhã, kẻ gian đã phá hoại 111 gốc tiêu của gia đình gây thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Cũng theo anh Cường, sự việc bất thường này diễn ra chỉ sau vài ngày gia đình ông nhận tiền đặt cọc bán đất. Vào khoảng cuối tháng 10/2018, gia đình ông có rao bán 1ha đất. Thời điểm này, vợ chồng bà Nhã cùng với một người dân khác ngụ cùng địa phương cũng đến hỏi mua đất. “Do vợ chồng bà Nhã trả giá cao hơn nên tôi bán đất cho bên bà ấy. Không ngờ, ngày 24/10, gia đình tôi nhận tiền đặt cọc mua đất của bên bà Nhã thì vài ngày sau vườn cây của chúng tôi đã bị kẻ gian phá hoại", anh Cường cho biết.

Trao đổi với PV, ông Hồ Quang Toàn cho biết thêm: “Vụ việc kẻ gian đột nhập phá hoại vườn tiêu của gia đình bà Nhã và ông Cường gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho hai gia đình trên. Vụ việc đã khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang. Hiện, công an xã cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra đối tượng gây án".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-doi-tuong-dot-nhap-buc-tu-hang-tram-tru-tieu-cua-nguoi-dan-a410094.html