Điều tra cái chết bất thường của một nam sinh sau khi cãi nhau với bố

Công an quận Ngô Quyền và các đơn vị chức năng Công TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một nam sinh lớp 9 tại nhà riêng, sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với bố.

Theo người dân xung quanh, tối 22/3, tại số nhà 441 đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra mâu thuẫn, to tiếng giữa em N.H.K và ông N.H.C. (bố đẻ của K). Sau đó, N.H.K bị thương và được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Khu vực nhà 441 Lê Lợi (Hải Phòng), nơi xảy ra cái chết bất thường của nam sinh lớp 9.

Khu vực nhà 441 Lê Lợi (Hải Phòng), nơi xảy ra cái chết bất thường của nam sinh lớp 9.

Nhận được tin báo về cái chết bất thường của em N.H.K, công an quận Ngô Quyền và các cơ quan chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Được biết, em N.H.K hiện sống với bố và mẹ kế tại 441 Lê Lội và là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An (Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Theo đại diện Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An, sáng nay, nhà trường nhận được thông tin từ người cô của em K. là em bị cảm, mất.

Ngày 23/3, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử khi làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của nam sinh.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, trong khi hai bố con K. to tiếng, ông C. đã lỡ tay dùng một chiếc đũa, đâm vào ngực con trai, khiến K. bị thủng quai động mạch chủ, mất nhiều máu nên đã tử vong. Sau khi con trai tử vong, ông C. đã ra cơ quan công an đầu thú./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-mot-nam-sinh-sau-khi-cai-nhau-voi-bo-845247.vov