Điều tra các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng

Công an H.Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đỗ Thành Đạt (19 tuổi) và Đặng Văn Toàn (31 tuổi), đều quê TP.Hà Nội, tạm trú P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, vào ngày 7-7, nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự (Công an H.Xuân Lộc) phối hợp Công an xã Xuân Hiệp (H.Xuân Lộc) kiểm tra, phát hiện Đạt và Toàn có biểu hiện cho vay lãi nặng nên đưa về trụ sở công an làm việc. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 2 đến ngày 7-7, cả 2 đến địa bàn H.Xuân Lộc thực hiện hành vi rải, phát tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền mặt và ghi sẵn số điện thoại để người vay có thể liên lạc. Khi có nhu cầu vay tiền, người vay chỉ cần thế chấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu, các đối tượng sẽ cho vay từ 5-20 triệu đồng/lần, tiền gốc và lãi được tính theo ngày (lãi suất 1,24%/ngày, tương ứng 37,2%/tháng và 446,4%/năm). Thời gian phải trả tiền là từ 21-25 ngày sau khi vay.

Toàn và Đạt tự thỏa thuận phân chia khu vực thu tiền và sẽ trực tiếp đi thu tiền trả góp của những người đã vay tiền. Khi người vay trả tiền chậm trễ hoặc cố tình trốn tránh trả tiền, các đối tượng sẽ gọi điện thoại đe dọa gây áp lực.

Tính từ ngày 2 đến 7-7, Toàn và Đạt đã cho 12 người vay với số tiền hơn 100 triệu đồng (tổng số tiền thu lại là hơn 130 triệu đồng).

Nhật Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202107/dieu-tra-cac-doi-tuong-co-dau-hieu-cho-vay-lai-nang-3066784/