Điều tra 3 chiếc xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị cháy trơ khung

Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đang làm rõ 3 chiếc xe máy của cán bộ bảo vệ rừng cháy bất thường khi để ở bìa rừng trong lúc làm nhiệm vụ.

 Xe máy của cán bộ Đội bảo vệ rừng - BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân bị cháy bất thường khi đang để ở bìa rừng. Ảnh: T.T.

Xe máy của cán bộ Đội bảo vệ rừng - BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân bị cháy bất thường khi đang để ở bìa rừng. Ảnh: T.T.

Ngày 18/3, ông Trần Văn Lộc, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) cho biết, Công an huyện Phú Lộc đang điều tra, làm rõ vụ việc 3 chiếc xe máy của cán bộ bảo vệ cơ quan này bị cháy bất thường.

Theo đó, vào sáng cùng ngày 18/3, trong khi đi tuần tra bảo vệ rừng tại khoảnh 5, tiểu khu 252, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc,3 cán bộ Đội bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân gồm: Nguyễn Văn Lương (Đội trưởng), Trần Văn Bình, Nguyễn Minh Khoa đã bỏ lại phương tiện là 3 chiếc xe máy dưới chân núi .

Đến khoảng 10h15’, 3 cán bộ Đội bảo vệ rừng này quay lại lấy xe thì tá hỏa phát hiện3 chiếc xe được tập kết lại một vị trí và bị cháy trơ khung.

3 chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh T.T.

Nghi ngờ phương tiện của mình bị cháy bất thường, những người này đã trình báo sự việc cho lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và Công an huyện Phú Lộc.

Nhận được tin báo, công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Ông Trần Văn Lộc cho biết, thiệt hại ban đầu 3 chiếc xe máy khoảng hơn 40 triệu đồng.

TIẾN THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dieu-tra-3-chiec-xe-may-cua-can-bo-bao-ve-rung-bi-chay-tro-khung-d260253.html