Điều tra 20 người Trung Quốc lừa đảo bằng công nghệ

Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây chuyên lừa đảo công nghệ cao do một băng nhóm 20 người Trung Quốc thực hiện.

 Tang vật cảu các đối tượng được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật cảu các đối tượng được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 13.6, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM cho biết, lực lượng công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm là người quốc tịch Trung Quốc chuyên sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra, vào ngày 12.6, lực lượng Công an TPHCM tổ chức kiểm tra hành chính tại căn nhà nằm trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 20 người Trung Quốc với những tang vật liên quan, có biểu hiện tổ chức lừa đảo công nghệ cao nên đưa về cơ quan công an làm việc.

Khám xét căn nhà, lực lượng công an thu giữ những tang vật gồm hơn 200 tờ tài liệu, 19 cuốn tập chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp (in màu) giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc và nhiều tang vật khác.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 26 máy tính bảng, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh và nhiều bộ đàm, thiết bị kết nối.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dieu-tra-20-nguoi-trung-quoc-lua-dao-bang-cong-nghe-738720.ldo