Điều tiết nước hợp lý, hoàn thành gieo cấy hè thu ở Hà Tĩnh trước 10/6

Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn trong buổi kiểm tra tiến độ sản xuất hè thu chiều 2/6.

Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo các địa phương

Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà). Hiện nay, với hình thức “gom” đất, thuê lại của bà con nông dân, HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn đã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích gần 28 ha. Theo đó, áp dụng tiến bộ khoa học vào canh tác nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến bao tiêu, xây dựng sản phẩm OCOP.

Tại mô hình trồng giống dưa hồng phi trong nhà lưới (xã Lưu Vĩnh Sơn), Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã cần tổ chức lại hình thức sản xuất, kiểm soát tốt chất lượng cộng đồng

Đánh giá cao sự mạnh dạn, dám đầu tư của HTX, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị HTX cần phải có những căn cơ về các giải pháp canh tác, nhằm tăng năng suất, chất lượng, đồng thời cần có hạch toán kinh tế rõ ràng, xây dựng mô hình theo lộ trình để có hướng phát triển bền vững, thiết thực. Theo đó, đề nghị UBND huyện Thạch Hà cần theo dõi, hỗ trợ HTX những điều kiện cần thiết.

Bà con nông dân phấn khởi với mô hình sản xuất mới

Tại đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình trồng giống dưa hồng phi trong nhà lưới tại thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn. Đây là mô hình sản xuất mới trên địa bàn, có tiềm năng cho giá trị kinh tế cao với khoảng 15 triệu đồng/100 m2/vụ. Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các hộ sản xuất cần có sự phối hợp, tổ chức lại sản xuất theo hình thức tổ hợp tác nhằm kiểm soát chất lượng cộng đồng, tạo sự đồng nhất đầu ra đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn.

Tiếp đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất hè thu tại một số xã thuộc huyện Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự hài lòng cao vì Đức Thọ đã tận dụng được thời vụ để gieo cấy sớm vụ hè thu

Phó chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi trước khí thế sản xuất của bà con và cho rằng, nhờ hiệu ứng từ vụ xuân được mùa được giá, nguồn nước tưới đáp ứng đầy đủ mà diện tích gieo cấy toàn tỉnh tăng lên, nhất là những vùng thuộc khu vực tưới qua hệ thống Linh Cảm. Nhờ có nguồn nước bổ sung từ hồ Ngàn Trươi mà các khu vực gieo cấy đảm bảo tiến độ đề ra.

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 56% diện tích (trong tổng diện tích trên 44.000 ha). Trong đó, Đức Thọ dự kiến tăng từ 4.286 ha lên 4.335 ha; Thị xã Hồng Lĩnh tăng hơn 70 ha so với vụ hè thu 2019 (tổng diện tích 960 ha). Theo tiến độ, vụ hè thu toàn tỉnh sẽ kết thúc gieo cấy trước ngày 10/6 tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương bám sát thời vụ, chỉ đạo bà con nông dân tận dụng thời vụ, tận dụng nguồn nước gieo cấy lúa hè thu đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng xảy ra, mặt nước bốc hơi rất nhanh, thời vụ ngắn, dù nguồn nước cân đối đủ nhưng vẫn có thể xảy ra hạn cục bộ, đề nghị các đơn vị quản lý thủy lợi có phương án điều tiết hợp lý, linh hoạt và cấp nước đủ cho các vùng đảm bảo tiến độ gieo cấy và dưỡng lúa an toàn.

N.O

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/dieu-tiet-nuoc-hop-ly-hoan-thanh-gieo-cay-he-thu-o-ha-tinh-truoc-10-6/193144.htm