Điều tiết hợp lý lượng hàng hóa lên các cửa khẩu ở Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên kiểm tra quy trình khai báo kiểm dịch y tế tại bãi xe Đạt Phát (Tân Thanh). Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên kiểm tra quy trình khai báo kiểm dịch y tế tại bãi xe Đạt Phát (Tân Thanh). Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ngày 13/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên làm trưởng đoàn có cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng.

Đây là địa phương hiện tại có hai cửa khẩu là Tân Thanh và Cốc Nam đang thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, tình hình buôn lậu trên khu vực biên giới huyện Văn Lãng từ đầu năm đến nay giảm mạnh nhưng vẫn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Từ tháng 4 đến tháng 7/2020, việc vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua các đường mòn biên giới hoạt động trở lại nhưng nhỏ lẻ. Hàng lậu tập trung tại một số khu vực như: Đồi Cao, Đồi Keo (xã Tân Thanh), Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Khe Bà Lan (xã Tân Mỹ); hoạt động nhập lậu gia cầm giống cũng diễn ra nhỏ lẻ. Trong 7 tháng năm 2020, lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Văn Lãng đã phát hiện, xử lý 303 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,8 tỷ đồng. Đối với tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, tổng kim ngạch qua cửa khẩu Tân Thanh đạt trên 211 triệu USD (giảm 51,4% so với cùng kỳ năm 2019); kim ngạch qua cửa khẩu Cốc Nam đạt hơn 138 triệu USD (giảm 79% so với cùng kỳ năm 2019).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên kiểm tra đường mòn khu vực biên giới huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy- TTXVN

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, từ giữa tháng 7/2020 đến ngày 12/8/2020, hoạt động xuất nhập hàng hóa qua hai cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam, huyện Văn Lãng đã giảm mạnh so với thời điểm tháng 5 và 6/2020.
Nguyên nhân là phía Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát y tế đối với các lái xe chở hàng hóa xuất khẩu từ phía Việt Nam sang, khiến lượng xe chở hàng hóa tồn tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh lên hơn 580 xe (tính đến hết ngày 12/8).
Qua đây, Ban Quản lý cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Y tế thực hiện ưu tiên tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm PCR COVID-19 đối với các lái đăng ký tham gia đội lái xe chuyên trách tại các cửa khẩu để giải quyết phần nào tình trạng ùn ứ phương tiện trên biên giới.
Về việc phòng chống dịch, lực lượng biên phòng Tân Thanh phối hợp với Hải Quan địa bàn đã lập 20 chốt chặn tại các đường mòn biên giới. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ, triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép cũng như vận chuyển hàng lậu.
Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã yêu cầu chính quyền huyện Văn Lãng, các lực lượng chức năng trên địa bàn phải tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”.

Đó là làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp với thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn xuất nhập khẩu hàng hóa và thu hút doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua hai cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam.
Hiện nay, lượng hàng hóa là nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh đang ùn ứ, do vậy, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh Sở Công Thương cần thông báo về tình hình trên cho sở công thương và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa các địa phương trong nước. Qua đó, để họ kịp nắm bắt, điều tiết hợp lý lượng hàng hóa vận chuyển lên Tân Thanh cũng như các cửa khẩu khác tại Lạng Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị cơ quan y tế cần tập trung thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe thuộc đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh để nhanh chóng thông quan cho lượng xe tồn tại khu vực bãi xe ở cửa khẩu.
Các lực lượng chức năng chống buôn lậu cần tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực đường mòn trên tuyến biên giới, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh và mang vác hàng hóa trái phép qua biên giới; rà soát khu vực cửa khẩu, bãi xe, bám nắm tình hình, kiểm tra đột xuất những kho bãi, không để phát sinh những điểm nóng về tập kết hàng lậu.../.

Nguyễn Quang Duy/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dieu-tiet-hop-ly-luong-hang-hoa-len-cac-cua-khau-o-lang-son/166055.html