'Điêu Thuyền' đẹp nhất màn ảnh: Mang tiếng giật chồng, chẳng kiêng nể Thành Long

Mang tiếng là kẻ thứ ba trong cuộc tình với đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, 'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' - Trần Hồng - không ngại chê người cũ của ông già xấu.

Trần Hồng là nữ diễn viên từng hai lần đảm nhận vai Điêu Thuyền, lần đầu tiên trong bộ phim Tam quốc diễn nghĩa sản xuất năm 1994 và lần thứ hai trong phim Lã Bố và Điêu Thuyền. Bà được người hâm mộ ưu ái tặng biệt danh "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh".

Trần Hồng được mệnh danh là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh".

Trần Hồng được mệnh danh là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh".

Báu vật phim cổ trang

Trần Hồng sinh năm 1968 tại Giang Tây (Trung Quốc). Bà tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 17 tuổi.

Sở hữu vẻ đẹp xuất chúng và tài năng hơn người, sự nghiệp của Trần Hồng lên như diều gặp gió. Trước khi được giao vai Điêu Thuyền trong Tam quốc diễn nghĩa 1994, bà đảm nhận vai nữ chính trong các phim bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao như: Thủy vân gian, Kỷ độ tịch dương hồng, Yên tỏa trùng lâu...

Truyền thông Trung Quốc từng dành những lời có cánh nói về nhan sắc của Trần Hồng: "Vẻ đẹp của Trần Hồng khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở, gương mặt trong trẻo, đôi mắt long lanh như nước, khí chất xuất chúng. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh hồi trẻ của Trần Hồng, nhiều người sẽ phải choáng ngợp".

Tên tuổi của Trần Hồng thường được gắn liền với những mỹ từ như "Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc", "Báu vật phim cổ trang".

Nhan sắc thời trẻ của nàng Điêu Thuyền.

Mang tiếng kẻ giật chồng

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Trần Hồng còn có cuộc hôn nhân viên mãn với đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca (sinh năm 1952), và đây cũng là cuộc tình gắn với nhiều tai tiếng.

Hai người gặp nhau trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên của phim Phong Nguyệt. Khi đó, Trần Khải Ca đã là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ông từng giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 1993 với bộ phim Bá vương biệt cơ.

Trần Hồng kể, trong lần đầu gặp mặt, nữ diễn viên đang ngồi trang điểm thì đạo diễn Trần Khải Ca ngồi phía sau quan sát rất kỹ. Sự chăm chú này khiến Trần Hồng rất bối rối.

Vào năm 1995, Trần Hồng và Trần Khải Ca gặp lại nhau trong một liên hoan phim. Tình cảm giữa họ bắt đầu này nở. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay, khi đó vị đạo diễn nổi tiếng đang trong mối quan hệ như vợ chồng với một nữ MC được 7 năm. Thậm chí còn có thông tin ông đã đưa người này về ra mắt gia đình.

Chính vì thế, Trần Hồng gặp phải sự chỉ trích dữ dội từ công chúng. Bà bị mang danh kẻ giật chồng, người thứ ba.

Vợ chồng Trần Khải Ca - Trần Hồng.

Sau này, nữ MC nổi tiếng kể trên ra tự truyện, chia sẻ cảm giác đau khổ khi chia tay đạo diễn Trần Khải Ca. Người này khẳng định, họ từng có dự định kết hôn nhưng rốt cuộc lại không thành.

Sau đó, Trần Hồng lên tiếng khẳng định lời kể của nữ MC kia không đúng sự thật. Bà còn chê bai người này già xấu, không quyến rũ, thiếu nữ tính.

Thậm chí ngay trong một gameshow truyền hình, Trần Hồng cũng mỉa mai người cũ của chồng: "Có người vì viết sách kiếm tiền mà đem người tình tuổi thanh xuân của mình miêu tả như một kẻ phụ bạc, là người sẵn sàng vứt bỏ quan hệ vợ chồng để ngoại tình. Nhưng trên thực tế, hai người chưa từng đăng ký kết hôn. Anh ấy cũng không yêu cô ta, tôi biết rõ điều đó. Viết ra như vậy, chỉ có thể cho thấy cô ta không đáng để đàn ông yêu thương".

Trần Hồng nổi tiếng bởi sự thẳng thắn, không kiêng nể ai.

Sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Khải Ca, Trần Hồng dốc sức hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Bà luôn thể hiện niệm tin tuyệt đối dành cho chồng. Ngược lại, đạo diễn Trần Khải Ca cũng khẳng định: “Trong nhà tôi đã có bông hoa đẹp nhất thì tôi còn cần bông hoa nào ngoài đường nữa”.

Trần Khải Ca và Trần Hồng hiện là một trong những cặp đôi quyền lực trong lĩnh vực phim ảnh ở Trung Quốc.

Dù đã ở tuổi U60 nhưng Trần Hồng vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy.

Không ngại mất lòng Thành Long

Vốn thẳng tính, lại có vị thế nên Trần Hồng thường không kiêng nể ai, kể cả ngôi sao lớn như Thành Long.

Năm 2015, Trần Khải Ca cho ra mắt bộ phim Đạo sĩ hạ sơn. Phim có sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như: Quách Phú Thành, Vương Bảo Cường, Trương Chấn, Lâm Chí Linh và cả Phùng Tổ Danh - con trai Thành Long.

Đúng thời điểm này, con trai của Thành Long bị bắt vì sử dụng ma túy. Trần Hồng cho rằng việc đó ảnh hưởng lớn tới doanh thu của bộ phim. Bà hậm hực nói: "Phùng Tổ Danh làm hỏng cả bộ phim".

Khi được hỏi phát ngôn như thế liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ với Thành Long, Trần Hồng tuyên bố: "Tôi không quan tâm có mất lòng ai hay không".

Năm 2015, Dương Mịch được chọn tham gia một bộ phim điện ảnh do Trần Hồng và Trần Khải Ca là nhà sản xuất. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô rất bận rộn, có thời điểm phải đóng 5 phim cùng lúc. Ngay sau đó, Trần Hồng cắt vai diễn của Dương Mịch và chỉ trích cô là diễn viên không có tâm.

Trần Hồng và Trần Khải Ca vun vén cho con trai út bước chân vào showbiz.

Đạo diễn Trần Khải Ca và Trần Hồng có hai con trai. Con trai thứ hai của họ tên là Trần Phi Vũ, sinh năm 2000, cao 1,88m và từng du học ở Mỹ. Sau khi về nước, Trần Phi Vũ quyết định bước chân vào showibz. Với sự hỗ trợ của bố mẹ, anh được đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim. Trần Hồng luôn theo sát và hỗ trợ cho con trai.

Có tin đồn một nữ diễn viên trẻ từng định tung tin đồn tình cảm với Trần Phi Vũ để gây chú ý. Trần Hồng biết được, ngay lập tức có hành động quyết liệt. Bà cảnh cáo và tìm mọi cách chặn các hoạt động của nữ diễn viên này.

Hoàng Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dieu-thuyen-dep-nhat-man-anh-mang-tieng-giat-chong-chang-kieng-ne-thanh-long-ar581397.html