Điều thú vị về 'thủ phủ sinh đôi của thế giới'

Thị trấn Igbo-Ora ở Nigeria được biết đến là nơi có tỷ lệ sinh đôi cao nhất trong cộng đồng người Yoruba. Chính vì vậy, thị trấn này được mệnh danh là 'thủ phủ sinh đôi của thế giới'.

" Thủ phủ sinh đôi của thế giới" là tên gọi khác của thị trấn Igbo-Ora ở Nigeria. Tên gọi này xuất phát từ việc Igbo-Ora là nơi có tỷ lệ sinh đôi cao.

" Thủ phủ sinh đôi của thế giới" là tên gọi khác của thị trấn Igbo-Ora ở Nigeria. Tên gọi này xuất phát từ việc Igbo-Ora là nơi có tỷ lệ sinh đôi cao.

Cụ thể, thị trấn Igbo-Ora là nơi có tỷ lệ sinh đôi cao nhất trong cộng đồng người Yoruba ở phía đông nam Nigeria.

Theo một nghiên cứu, trong số 1.000 người thì có tới 45 - 50 ca sinh đôi (tương đương 10% dân số).

Với tỷ lệ sinh đôi cao như vậy, thị trấn Igbo-Ora được mệnh danh là "thủ phủ sinh đôi của thế giới".

Đối với người dân địa phương, việc sinh đôi được coi là một phước lành mà Chúa ban cho con người.

Chính vì vậy, nhiều phụ nữ ở Igbo-Ora mong muốn sinh những cặp sinh đôi giống nhau như 2 giọt nước.

Hiện các chuyên gia chưa tìm ra lời giải về mặt y học cho số lượng ca sinh đôi ở thị trấn Igbo-Ora cao hơn những nơi khác trên thế giới.

Trong khi chưa tìm ra lời giải chính xác, một số nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân thị trấn Igbo-Ora có nhiều cặp sinh đôi liên quan đến thói quen ăn uống của phụ nữ.

Một quan điểm khác suy đoán tỷ lệ sinh đôi tại Igbo-Ora cao như vậy là do di truyền.

Mời độc giả xem video: Chuyện lạ ở "ấp sinh đôi". Nguồn: VTC16

Tâm Anh (theo Amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dieu-thu-vi-ve-thu-phu-sinh-doi-cua-the-gioi-1434613.html