Điều thú vị về quả máu độc lạ, đặc biệt ở Quảng Ninh

Cái tên 'quả máu' là do người dân địa phương tự đặt ra, chính họ cũng không biết tên thật của loài cây này là gì. Quả mọc thành chùm, hình bầu dục thuôn về phía cuống.

Quả máu là một loại quả đặc biệt có ở Quảng Ninh. Tên gọi của nó là do bên trong loại quả này có màu đỏ tươi và đặc sánh y như máu. Ảnh blogspot.

Cây quả máu là loại cây dạng thân leo có lá nhỏ dài khoảng 10 - 15cm. Cây cho ra quả sau 3 - 5 năm. Ảnh blogspot.

Cây quả máu bắt đầu đậu quả từ tháng 2 đến tháng 6 và quả bắt đầu chín từ cuối tháng 6 đến tháng 7 hằng năm. Ảnh blogspot.

Cây quả máu thường mọc hoang tự nhiên trong rừng. Ảnh ytimg.

Quả máu mọc thành chùm, hình bầu dục thuôn về phía cuống. Khi chín hẳn có màu đỏ tươi và khi chín kỹ thì chuyển sang màu tím đen. Ảnh danviet.

Quả máu có vị chua ngọt rất dễ ăn. Loại quả này có thể ăn tươi như những loại trái cây khác hoặc dùng để ngâm rượu. Ảnh vietbao.

Để ăn quả máu thì phải dùng tay bóp nhẹ, nặn, chà xung quanh cho mềm, chuyển màu tím đen rồi mới nặn ra 1 chất dịch như máu đỏ để ăn. Ảnh danviet.

Mời quý vị xem video: Quả la hán - thần dược trị dứt điểm cơn ho

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/dieu-thu-vi-ve-qua-mau-doc-la-dac-biet-o-quang-ninh-1103947.html