Điều thú vị về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dướng ngược nắng'

Đảm nhận nhân vật 'Hải bóng bảy' trong phim truyền hình 'Hướng dương ngược nắng', diễn viên Mạnh Hưng đã có màn hóa thân xuất sắc, khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Nhân vật phụ tỏa sáng

Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng ngay từ đầu phim, nhân vật “Hải bóng bảy” của Mạnh Hưng trong “Hướng dương ngược nắng” đã thu hút được sự chú ý lớn từ khán giả truyền hình. Đây được cho là “cây cười” của phim bởi cứ xuất hiện là tạo ra những phân cảnh hài hước, giúp phim bớt căng thẳng.

Tạo hình gây cười của Vân Dung và Mạnh Hưng trong phim "Hướng dương ngược nắng"

Tạo hình gây cười của Vân Dung và Mạnh Hưng trong phim "Hướng dương ngược nắng"

Trong phim, Hải và Diễm Loan (Vân Dung) là một cặp. Thời trẻ. Diễm Loan là ca sĩ xinh đẹp, đa tình, quyến rũ đàn ông. Cô "cặp" với Cao Mạnh Đạt - người đàn ông giàu có, đã lập gia đình. Cuộc tình ngang trái cuối cùng cũng phải kết thúc sau khi bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) ra tay. Sau này, vợ chồng bà Cúc đều không biết Diễm Loan có con chung với ông Đạt. Diễm Loan chuyển lên vùng núi sinh sống, trở thành bà mẹ đơn thân. Trong nhiều năm, cô sống cùng hai người con sinh đôi - Minh (Thu Trang) và Trí (Đình Tú). Ở độ tuổi trung niên, tính cách tưng tửng và "mê trai" của Diễm Loan vẫn không thay đổi. Bất chấp sự phản đối của con gái, cô cặp với Hải, chàng trai chỉ đáng tuổi con mình. Hải được xây dựng là kiểu đàn ông bóng bẩy, chuyên đi đào mỏ và nuôi mộng làm ca sĩ.

Diễn xuất ăn ý của Vân Dung và Mạnh Hưng chính là một trong những thành công của phim. Tuy nhân vật của hai nghệ sĩ này chỉ là phụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong diễn biến cốt truyện. Hơn nữa, nếu diễn viên diễn không khéo sẽ dẫn đến bị lố. Có điều, cả Vân Dung và Mạnh Hưng đều có màn hóa thân xuất sắc giúp nhân vật của mình trở nên sống động và nhiều màu sắc.

Đặc biệt là Mạnh Hưng, Hải vẫn mà một nhân vật đểu giả, mưu mô giống nhiều nhân vật anh từng đảm nhận nhưng lại có điểm nhấn hơn bởi ngoại hình bóng bảy, ẻo lả. Mạnh Hưng chia sẻ anh rất vui khi khán giả chú ý đến nhân vật của mình. Để hóa thân tốt vào vai diễn, Mạnh Hưng đã “tích cóp” nhiều vốn sống, trải nghiệm từ thực tế. Giao tiếp với kha khá người có ngoại hình giống Hải nên Mạnh Hưng cóp nhặt ở mỗi người một chút để hội tụ thành một Hải độc đáo như khán giả xem trên phim.

Riêng về phục trang, anh phải “lặn lội” mua tận Sài Gòn, sau đó mang về Hà Nội để phục vụ cho quá trình đóng phim. Khó nhất với Mạnh Hưng chính là giữ được giọng nói hơi rè rè của nhân vật trong suốt quá trình quay phim.

Chia sẻ về quá trình kết hợp với đàn chị Vân Dung, Mạnh Hưng cho biết hai chị em đã biết nhau từ trước, tính cách cũng hòa đồng, vui vẻ y chang nhau nên việc diễn cặp gặp nhiều thuận lợi. Trước các cảnh quay, Vân Dung và Mạnh Hưng thường trao đổi trước để phối hợp ăn ý nhất có thể.

Đầu tư nghiêm túc cho nhân vật

Tham gia một bộ phim có nhiều diễn viên kỳ cựu cũng như đang được khán giả dành nhiều sự chú ý như NSND Thu Hà, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Thu Trang, Việt Anh, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Đình Tú,… nhưng Mạnh Hưng không hề cảm thấy bị áp lực. Mạnh Hưng luôn tạo ra điểm nhấn đặc biệt cho nhân vật. Ví dụ như nhân vật Hải, Mạnh Hưng muốn tạo ra ngoại hình xấu nhất, gây cười nhất có thể. Với nam diễn viên, nhân vật chính hay phụ, xấu hay đẹp không quan trọng, quan trọng là đã nhận lời đóng phim nào thì sẽ diễn hết mình, đầu tư nghiêm túc cho nhân vật.

Mạnh Hưng điển trai ngoài đời

Mạnh Hưng SN 1986, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Anh hiện là diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 18 tuổi, Mạnh Hưng thi vào trường CĐ Công nghệ Thông tin nhưng sau đó từ bỏ ngành học này để thi lại vào trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh. Tuy nhiên, phải đến lần thi thứ 2 anh mới trúng tuyển. Do đó, xuất phát điểm của anh có phần trễ hơn bạn bè. Anh từng tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như: Hôn nhân trong ngõ hẹp, Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Để gió cuốn đi, Hoa hồng trên ngực trái,…

Là diễn viên chuyên trị dạng vai phản diện, Mạnh Hưng thường tìm cho mình những điều khó ưa nhất cho nhân vật. Ngoài tình tiết có trong kịch bản, những điều chướng tai gai mắt do diễn viên thêm thắt sẽ khiến khán giả càng ghét nhân vật hơn. Bị nhiều khán giả ghét lây ở ngoài đời nhưng Mạnh Hưng càng thích bởi khán giả khó ưa nhân vật càng chứng tỏ anh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Nhiều khán giả “lo lắng” việc thường xuyên đảm nhận vai xấu, đến khi đóng vai tốt, Mạnh Hưng khó có thể ghi điểm với khán giả. Tuy nhiên, nếu được mời vào dạng vai chính diện, Mạnh Hưng hoàn toàn tự tin với khả năng của mình, bởi trước đó, anh cũng từng được “làm người tốt” nhiều lần và tạo được dấu ấn với khán giả. Cộng với sự cố gắng, đầu tư cho nhân vật, Mạnh Hưng tin bản thân sẽ làm cho khán giả yêu nhân vật chính diện sau này của mình nếu được dịp thử sức.

Được đóng dạng vai nào thì Mạnh Hưng cũng đều yêu nhân vật của mình. Nhờ tình yêu đó mà anh không ngừng tìm tòi, học hỏi để có được những vai diễn chất lượng, góp phần vào thành công chung của các bộ phim mà anh tham gia.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dieu-thu-vi-ve-hai-bong-bay-trong-huong-duong-nguoc-nang-223922.html