Điều thêm quân tới Syria, Điện Kremlin khẳng định sự hiện diện của lực lượng Nga là hợp pháp

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/10 cho biết, tất cả các lực lượng quân đội nước ngoài nên rút khỏi Syria, chỉ duy nhất sự hiện diện của các lực lượng Nga ở đất nước này là hợp pháp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định sự hiện diện của lực lượng Nga tại Syria là hợp pháp. (Nguồn: APA)

Quan chức cấp cao Peskov đưa ra nhận định trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "một số lượng nhỏ" binh sĩ Mỹ sẽ vẫn đồn trú tại quốc gia Trung Đông.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: chỉ các lực lượng Nga hiện diện trên lãnh thổ Syria là hợp pháp, cụ thể là theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Syria".

Ông Peskov nhấn mạnh, tất cả binh lính nước ngoài nên rời khỏi Syria và "đây là lập trường chung của Moscow và Damascus. Đây là một mục tiêu ưu tiên, sau thỏa thuận chính trị đầy đủ".

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, nước này sẽ triển khai thêm 276 quân cảnh và 33 đơn vị vũ khí quân dụng hạng nặng tới Syria trong vòng một tuần tới.

Cũng liên quan tới tình hình Syria, ngày 24/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết lực lượng người Kurd ở Syria đã bắt đầu rút khỏi các khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dieu-them-quan-toi-syria-dien-kremlin-khang-dinh-su-hien-dien-cua-luc-luong-nga-la-hop-phap-103283.html