Điều thêm 50 công binh tìm kiếm 4 người bị vùi lấp do lở núi

Hàng chục công binh của quân khu 5 đóng tại Đà Nẵng được điều vào huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) để tham gia tìm kiếm 4 công nhân thủy điện bị đất đá vùi lấp.

Sáng 7/11, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết lực lượng công sự địa phương đang phối hợp với 50 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh của quân khu 5 (đóng tại Đà Nẵng), tiếp cận khu vực sạt lở ở xã Trà Tân để tìm kiếm 4 công nhân bị vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp ở thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Ảnh: CTV.

Theo ông Nhuần, tối 4/11, một trận lở đất đã vùi lấp khu nhà ở dành cho công nhân của Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (xã Trà Tân).

“Có 4 công nhân của bị vùi lấp. Việc tiếp cận hiện trường để cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 6/11, quân khu 5 đã điều 50 chiến sĩ thuộc lữ đoàn công binh phối hợp với địa phương tham gia công tác tìm kiếm”, ông Nhuần nói.

Toàn bộ tài sản trong 3 căn nhà đã bị hư hỏng do bị vùi lấp sau trận sạt lở. Ảnh: CTV.

Cũng theo vị phó chủ tịch huyện, tính đến sáng 7/11, toàn huyện đã có 12 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, đã tìm được 7 thi thể, còn lại 5 nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Liên quan đến vụ sạt lở đất vùi lấp 9 người trong 3 ngôi nhà của ở Đàn Bộ, thị trấn Trà My, ông Nhuần cho biết thêm lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân bị vùi lấp.

“Trước mắt, huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ một gia đình có người chết số tiền 5 triệu đồng/người”.

Cũng trong sáng 7/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch huyện Phước Sơn, cho biết nhà chức trách đang huy động 5 máy xúc và hơn 100 người tìm kiếm 4 người bị đất đá vùi lấp. Trước đó, gần trưa ngày 5/11, 4 người đi xe máy trên quốc lộ 14E (đoạn qua xã Phước Hòa) thì không may bị sạt lở vùi lấp.

Xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), nơi nhóm 4 công nhân thủy điện bị vùi lấp. Ảnh: Google Maps.

Đà Nẵng

Diện tích: 1,285km2
Dân số: 1.347 triệu (2016)
Quận trung tâm: Hải Châu
Chủ tịch UBND: Huỳnh Đức Thơ

Đắc Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-them-50-cong-binh-tim-kiem-4-nguoi-bi-vui-lap-do-lo-nui-post793874.html