Điều thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải làm trong trận quyết đấu với U23 Triều Tiên

20h15 phút ngày 16/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ quyết đấu U23 Triều Tiên trên sân Rajamangala. Trước giờ G, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe phân tích, nhận định từ một số chuyên gia, bình luận viên bóng đá.

Cần “một trái tim nóng và cái đầu lạnh”

Nhận định về tương quan lực lượng hai đội trước trận đấu, anh Đinh Nhật Hoàng, Giám đốc truyền thông đội bóng HAT (đội bóng do nam ca sĩ Tuấn Hưng thành lập) cho hay: “Về mặt khách quan, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển U23 Triều Tiên, bởi nhìn vào tương quan lực lượng chúng ta đã có hai trận hòa, còn U23 Triều Tiên thua cả hai trận”.

Anh Nhật Hoàng chia sẻ, điều mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần lúc này đó là bàn thắng. Bởi, những trận đấu trước, chúng ta thiếu may mắn và thiếu duyên nên chưa có bàn thắng, điều này gây khó khăn cho chúng ta.

Anh Đinh Nhật Hoàng (ngoài cùng bên trái) nhận định trước trận đấu.

Anh Đinh Nhật Hoàng (ngoài cùng bên trái) nhận định trước trận đấu.

“Điều cần thiết của HLV Park và các cầu thủ U23 Việt Nam đó là hãy thi đấu mà không quan tâm đến trận còn lại. Điều tôi cần và người hâm mộ cần là các cầu thủ thi đấu hết mình, không quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại. Nếu U23 Việt Nam giành thắng lợi với trận đấu thuyết phục, dù có bị loại thì tất cả người hâm mộ cũng như toàn thể người yêu bóng đá Việt Nam đều hiểu và thông cảm, rất hãnh diện về các cầu thủ”, anh Nhật Hoàng bày tỏ.

Vị giám đốc truyền thông đội bóng HAT cũng cho hay không thể vì tâm lý, áp lực ở trận sau mà các cầu thủ thi đấu tâm lý, như vậy sẽ thiếu chuyên nghiệp: “Cần một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, có những pha dứt điểm sẽ làm nức lòng người hâm mộ trong hôm nay”.

Trong trận quyết đấu diễn ra tối nay, ngoài cái tên sáng Quang Hải, anh Nhật Hoàng đánh giá cầu thủ Bùi Tiến Dũng thể hiện phong độ tốt, chưa để lọt lưới bàn thua nào tại VCK U23 Châu Á. Bên cạnh đó, anh Nhật Hoàng cũng hy vọng Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Trọng Hùng sẽ tỏa sáng.

U23 Việt Nam sẽ gặp khó

Trong khi đó, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, BLV bóng đá phủi Cường "camay" tỏ rõ sự lo lắng, cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn, tâm lý áp lực hơn bởi chúng ta trong tư thế buộc phải thắng. Còn U23 Triều Tiên thi đấu thoải mái.

“Có hai tình huống xảy ra là U23 Triều Tiên thi đấu thoải mái sẽ buông, hai là sẽ đá thoải mái tinh thần tốt hơn, thăng hoa hơn. Tôi đánh giá là U23 Triều Tiên vẫn sẽ chiến đấu hết mình, nhưng hàng thủ của đội bạn yếu hơn, nên ta cần tận dụng điều này”, BLV Cường “camay” cho hay.

Trong khi đó, BLV Cường "camay" lo ngại về cục diện của trận đấu.

Đánh giá về nhân sự của đội tuyển U23 Việt Nam lần này, BLV Cường “camay” cho biết, nhân sự ở giải đấu này mặt bằng chung thấp: “HLV Park Hang-seo là người tổ chức hậu vệ tốt, nhưng ở giải này hậu vệ yếu, mặt bằng cầu thủ chỉ có vậy. Thêm nữa, phương án tấn công biên không triển khai được. Thế mạnh của HLV Park Hang-seo trong thời gian qua không có được tại kỳ U23 này, tôi sợ rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khó có một kết quả thuận lợi để có thể đi tiếp. Tôi nghĩ Hoàng Đức, Tiến Linh sẽ tạo ra khởi sắc cho trận đấu”.

BLV Cường “camay” nhấn mạnh, U23 vẫn là một giải trẻ không có sự ổn định, lực lượng cầu thủ lần này so với U23 trước thua kém nhiều. Nên, chúng ta có một kết quả như vậy cũng là chấp nhận được. Không thể kỳ vọng hơn được. Nếu có thất bại cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.

BLV Cường "camay" hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 1-0.

“Chúng ta phải hiểu rằng, trải qua một chu trình đến đỉnh điểm rồi xuống một chút sau đó lại trở lại bình thường. Với cá nhân tôi, cho dù kết quả trận hôm nay có thế nào thì tình yêu bóng đá của tôi với đội tuyển cũng không bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Triều Tiên với tỉ số 1-0”, BLV Cường “camay” chia sẻ.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-thay-tro-hlv-park-hang-seo-can-phai-lam-trong-tran-quyet-dau-voi-u23-trieu-tien-a463204.html