Điều tài xế Grab Bike đến đường vắng để cướp

Các đối tượng trong băng cướp lựa chọn “con mồi” là cánh tài xế xe ôm công nghệ (Grab Bike) sau đó yêu cầu các tài xế chở đến những khu vực vắng, nơi đồng bọn của chúng đã mai phục sẵn rồi cướp tài sản.

Ngày 10-8, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hồ Chí Minh) phá nhanh băng cướp chuyên cướp tài sản của các tài xế chạy xe ôm công nghệ (Grab Bike).

Bước đầu 2 đơn vị đã đưa 5 đối tượng về trụ sở, sau khi sàng lọc đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng. Hai đối tượng Phạm Xuân Hưng (29 tuổi), Nguyễn Hồ Toàn (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đang được làm rõ hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" .

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 0h30’ ngày 7-8, Hạnh, Ngận, Lộc đến một chung cư ở Bình Thạnh bàn kế hoạch cướp tài sản của những người chạy xe ôm công nghệ. Nhiệm vụ của Hạnh là dùng phần mềm bắt xe ôm Grab, Lộc và Ngận đến cầu Cá Trê 1 (đường Trần Não, phường An Lợi Đông, quận 2) mai phục trước.

Đoạn đường các đối tượng mai phục cướp tài sản

Xe của nạn nhân được thu hồi

Hạnh đặt cước xe ôm qua phần mềm và một người đàn ông chạy xe Airblade đến đón, tuy nhiên do cảnh giác nên người này không nhận cước.

Không bỏ cuộc, Hạnh tiếp tục đặt Grab đến đón và lần này, người đón Hạnh là anh N.C.T. Anh T sử dụng chiếc xe tay ga hiệu Honda Vision.

Khi đến khu vực cầu Cá Trê 1, Hạnh rút kiếm ra đe dọa buộc anh T dừng xe. Anh T nhanh chóng rời khỏi xe bỏ chạy và truy hô. Nhóm Hạnh đuổi theo một đoạn không được đã quay lại lấy xe anh T tẩu thoát.

Từ lời khai của anh T, Công an quận 2 phối hợp với Đội 3 tiến hành điều tra làm rõ. Sau một ngày rà soát, Công an quận 2 và Đội 3 đã bắt được 5 đối tượng.

M.Đ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dieu-xe-om-cong-nghe-den-duong-vang-dung-dao-khong-che-cuop-xe-453372/