Điều quen hóa lạ qua góc nhìn cận cảnh của những nhà sáng tạo trẻ

Các travel blogger và nhiếp ảnh gia trẻ đã chứng minh ngay cả những vật dụng quen thuộc cũng trở nên 'chất nghệ', nếu bạn có góc nhìn sáng tạo và một chiếc camera thật tốt.

Cặp đôi travel blogger “nghìn like” Mìe & Thỏ, Sơn Đoàn, Tô Thái Hùng, Trần Lê Ngọc Thắng, Mike Nhan Phan, food blogger Meo Thùy Dương và diễn viên Trang Hý là những bạn trẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và được yêu thích bởi vô vàn ý tưởng chụp ảnh sáng tạo. Tuy vậy mới đây, tất cả lại “đụng hàng” một phong cách chụp ảnh mang tên macro.

Mỗi ngày, hàng chục thử thách, hàng trăm trào lưu, xu hướng mới ở đủ mọi lĩnh vực, ngành nghề, hình ảnh, câu chữ, clip ngắn... được giới thiệu trên mạng xã hội. Những sản phẩm sáng tạo “sóng sau xô sóng trước”, cứ thế ra đời và nhận những lượt thích, chia sẻ “mỏi tay” từ cộng đồng mạng.

Thế nhưng, trong số muôn hình vạn trạng phong cách sáng tạo, việc khoác áo mới cho những ý tưởng cũ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của một nhóm bạn trẻ cá tính và chất nghệ. Gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt và bạn trẻ nổi tiếng đã cùng “lăng xê” phong cách chụp ảnh cảnh vật đời thường qua ống kính cận cảnh macro.

Macro hay “Macrophotography” trong tiếng Anh và “Macrophotographie” như người Pháp vẫn hay dùng gần đây, là thể loại ảnh được chụp ở cự ly rất gần vật thể, có tỷ lệ phóng đại từ 1:1 tới lớn gấp 25 lần kích thước vật thể gốc, so sánh trên khổ phim 24×36 mm. Chế độ chụp ảnh này mang đến góc nhìn mới lạ và gây hứng thú cho người xem, cho phép họ quan sát được những hình ảnh dễ bị bỏ qua khi theo dõi bằng mắt thường.

Không đơn thuần là “tái sử dụng” lại những gì đã quen thuộc với góc nhìn mới, chụp ảnh macro còn là một thử thách dành cho người trẻ.

Qua góc nhìn độc đáo của Mìe & Thỏ, Sơn Đoàn, Tô Thái Hùng, Trần Lê Ngọc Thắng, Mike Nhan Phan, Meo Thùy Dương Trang Hý... những món ăn quen thuộc như bánh khọt, ốc, chanh, quất, mứt Tết, kẹo dẻo; những đồ vật quen thuộc như bút chì màu, hoa lá... bỗng trở nên độc đáo, khác biệt.

Cặp đôi Mìe & Thỏ vốn được yêu thích bởi những tấm ảnh du lịch lãng mạn trên Instagram đã chứng tỏ cho dân mạng thấy họ không chỉ chụp ảnh phong cảnh, mà ngay cả hình macro cũng làm “nức lòng” người xem.

Với bức ảnh cận cảnh chiếc lá, con bọ, hoa hồng, kẹo dẻo, lòng đỏ trứng... cặp đôi hô biến loạt hình ảnh quen thuộc thành những bức hình long lanh, mới mẻ. Thậm chí, trong nhiều bức hình được sắp đặt công phu, những vật dụng thông thường được “hóa trang” tài tình đến mức dân mạng khó thể nhận ra.

“Tình yêu của Mìe và Thỏ không thể thiếu việc đi, ăn và chụp. Chúng mình dung dẻ dắt nhau khắp chốn, nhấm nháp những thức ngon, và lưu lại xúc cảm trong mỗi chiếc ảnh xinh xẻo. Bấy nhiêu là đủ khiến hai đứa hạnh phúc”, hai bạn trẻ nói về lý do thực hiện bộ ảnh macro.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn lại lựa chọn các chủ thể dễ dàng tìm thấy trên mỗi con phố như chiếc lá vàng, đóa hoa dại hay bề mặt một tách cà phê vỉa hè nóng hôi hổi, những viên đá đang tan ra trong ly nước giải khát. Đôi khi, chàng nhiếp ảnh gia trẻ lại ghé vào một cửa hàng đồ chơi và “chụp ké” nhân vật hoạt hình của tuổi thơ.

Anh bộc bạch: “Xem lại thành phẩm, mình thấy thật bình an, cảm giác như được ngắm lại bông cúc nhỏ, ngửi lại hương đắng từ tách cà phê. Góc ảnh này luôn đem lại nhiều cảm xúc”.

Nếu bộ đôi Mìe - Thỏ, Sơn Đoàn tìm đến cảnh sắc thiên nhiên, thì Tô Thái Hùng lại lấy cảm hứng từ những món ăn cổ truyền dịp Tết. Không đặt nặng bố cục hay góc máy, chỉ bằng cách phơi bày những phần ngon mắt nhất của dòng bánh mứt Tết, chàng trai đã giúp người xem có cảm giác như “nếm” được vị của các món ăn.

Vẫn là câu chuyện sáng tạo với ảnh macro, nhưng Trần Lê Ngọc Thắng lại mang đến một màu sắc khác hẳn. Bộ ảnh du lịch của anh vừa mang không khí miền lạnh, vừa thấm đẫm nắng gió biển khơi với bánh khọt, ốc mút, đá cuội và thực vật thủy sinh… Tất cả khiến người xem chỉ muốn xách vali lên và lên rừng, xuống biển ngay lập tức.

Meo Thùy Dương, Trang Hý, Mike Nhan Phan cũng nhanh chóng góp vui cho trào lưu chụp ảnh này bằng những bộ ảnh độc đáo về hoa lá, bánh ngọt với góc nhìn thú vị. Với kho ảnh độc đáo và không “đụng hàng”, giới sáng tạo trẻ cho thấy chụp cận cảnh đang dần trở thành một trào lưu thú vị mà ai cũng có thể thực hiện, nếu có sự giúp đỡ của công nghệ camera macro.

Với các tín đồ chụp ảnh, chụp macro là một chủ đề đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy rẫy khó khăn. Thậm chí, trong suốt thời gian dài, chụp macro từng được xem là thú vui xa xỉ, bởi chúng đòi hỏi bộ thiết bị đắt đỏ không dành cho số đông.

Tuy nhiên, khi camera macro được trang bị trên smartphone, mọi chuyện đã thay đổi. Với đặc thù nhỏ gọn, bạn có thể đưa điện thoại vào những góc “khó”, những không gian chật hẹp để thu trọn chủ thể. Nhờ thiết kế sinh ra để ai cũng có thể sử dụng, nên người dùng thường không cần điều chỉnh thông số quá nhiều, chỉ việc đưa điện thoại lên và “chạm”.

Tận dụng triệt để ống kính macro 5 MP trên Galaxy A71, Trần Lê Ngọc Thắng đã có những tấm hình bánh khọt ảo diệu để khoe với người hâm mộ trên trang cá nhân. Nhờ tính năng chụp cận cảnh được tích hợp sẵn, Ngọc Thắng cho biết anh không cần căn chỉnh nhiều, chỉ cần đặt máy gần chủ thể trong khoảng cách lý tưởng từ 3 đến 5 cm.

Cũng sử dụng chiếc smartphone của Samsung, nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn thú nhận, giờ đây, khi “chơi” ảnh macro, anh chàng không sử dụng những máy ảnh to và nặng như trước.

Đồng tình với quan điểm của Sơn Đoàn, food stylist Meo Thùy Dương chia sẻ: “Lấy từ tủ lạnh ít trái cây, mình chụp ‘sương sương’ với điện thoại cũng ra kết quả ấn tượng. Mỗi chi tiết nhỏ như giọt nước, hạt dâu tây hay màng phấn mỏng phủ nhẹ ngoài lớp vỏ quả nho đều ngon mắt xuất sắc”.

Có thể thấy, trang bị camera macro chuyên biệt được xem là bước đột phá trong công nghệ sản xuất smartphone của Samsung, cho phép người yêu nhiếp ảnh có thể sáng tạo ra những bức hình macro bất cứ khi nào, dễ dàng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí.

Dù chỉ là sản phẩm trong phân khúc giá 7 - 10 triệu, Galaxy A51 và A71 vẫn được nhà sản xuất ưu ái trang bị cụm camera ấn tượng. Ngoài cảm biến macro 5 MP, bộ đôi smartphone này còn sở hữu camera chính có độ phân giải 64 MP (Galaxy A71) và 48MP (Galaxy A51), camera góc siêu rộng 12 MP, ống kính cảm biến độ sâu 5 MP. Camera trước của máy cũng sở hữu thông số đáng chú ý với độ phân giải 32 MP, cùng đèn LED tự động trợ sáng, giúp người dùng có được những bức ảnh selfie lung linh.

Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi sản phẩm còn được trang bị màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch, với độ phân giải Full HD 1080 x 2400 pixel, 393 ppi. Máy cũng được trang bị đầu đọc dấu vân tay dưới màn hình giống như nhiều mẫu smartphone của Samsung đã ra mắt gần đây với tốc độ nhận diện rất nhanh, và chức năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.

Với viên pin 4.500 mAh và công nghệ sạc nhanh qua cổng USB type-C lên đến 25W, người dùng yêu thích chụp ảnh cũng có thể yên tâm “săn bắt nghệ thuật” suốt ngày dài với Galaxy A71/A51.

Những ưu điểm này đã biến Galaxy A51 và A71 trở thành trợ thủ đắc lực cho những ai yêu thích ảnh cận cảnh macro nói riêng và các hình thức sáng tạo nói chung.

Nếu đam mê nhiếp ảnh, muốn lưu lại từng khoảnh khắc cuộc sống theo góc nhìn độc lạ, lại thêm tình yêu với những “điều nhỏ xíu xiu”, bạn hoàn toàn hòa vào cuộc đua ảnh macro này cùng các travel blogger, food blogger, nhiếp ảnh gia đường phố... Chỉ cần để tâm hồn sáng tạo dẫn lối và để một chiếc smartphone có camera macro hỗ trợ, rất có thể vào một ngày đẹp trời, bạn có thể trở thành cái tên tiếp theo hâm nóng các trào lưu chụp ảnh trên Facebook, Instagram và các trang mạng xã hội khác.

Giang Quốc Hoàng
Đồ Họa: Phương Thảo, Thanh Tùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dieu-quen-hoa-la-qua-goc-nhin-cua-nhung-nha-sang-tao-tre-post1059204.html