Điều máy bay trực thăng cấp cứu chiến sĩ bị đột quỵ tại Trường Sa

13h ngày 18/6, máy bay chở binh nhất Nguyễn Nhật Như Khuê, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca bị đột quỵ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện 175.

14h50’ ngày 17/6, Bệnh xá đảo Sơn Ca- Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu binh nhất Nguyễn Nhật Như Khuê, SN 1994 (quê quán xã Phước Hào, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca, thuộc Lữ đoàn 146- Vùng 4 (Quân chủng Hải quân), bị đột quỵ não bán cầu trái.

Máy máy trực thăng vận chuyển bệnh nhân từ Trường Sa.

Máy máy trực thăng vận chuyển bệnh nhân từ Trường Sa.

Bệnh nhân Khuê trong tình trạng liệt 1/2 người bên phải, nghi xuất huyết não do vỡ phình mạch, tiên lượng xấu, ngoài khả năng chữa trị của đảo, bệnh nhân cần chuyển về bờ cứu chữa kịp thời.

Được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, rạng sáng ngày 18/6, Binh đoàn 18 đã điều máy bay trực thăng EC225/VN 8622 cất cánh từ Vũng Tàu để đón bệnh nhân.

Khoảng 13h cùng ngày, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất an toàn, kịp thời đưa bệnh nhân vào Bệnh viện 175 cấp cứu, điều trị.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dieu-may-bay-truc-thang-cap-cuu-chien-si-bi-dot-quy-tai-truong-sa-71633.html