Điều máy bay cấp cứu quân nhân ở Trường Sa

Sáng 17-9, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Cục Quân y đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 87 phối hợp với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 thành lập tổ bay cấp cứu quân nhân bị tai nạn ở quần đảo Trường Sa.

 Chuẩn bị trang, thiết bị cho chuyến bay.

Chuẩn bị trang, thiết bị cho chuyến bay.

Trước đó vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 15-9 trong lúc đi lên cầu thang, Đại úy Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1985, Trạm Rađa 11, Đảo Trường Sa, bị ngã dẫn đến bị chấn thương sọ não, có nhiều vết thương vùng mặt.

Chuyển Đại úy Nguyễn Hữu Thanh lên máy bay.

Sau khi nhận được lệnh của cấp trên, các đơn vị liên quan đã phối hợp công tác, khẩn trương thành lập tổ công tác bay ra đảo Trường Sa cấp cứu, đưa quân nhân về đất liền. Đến chiều ngày 17-9, chiếc thủy phi cơ DHC-6, thuộc Phi đội 2, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, cùng các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 87 đã đưa quân nhân bị nạn về sân bay Cam Ranh và nhập viện Bệnh viện Quân y 87.

Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 87 khẩn trương cấp cứu nạn nhân.

Chuyến bay cấp cứu nạn nhân đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng tiến độ thời gian theo dự kiến.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dieu-may-bay-cap-cuu-quan-nhan-o-truong-sa-591340