Điều máy bay cấp cứu quân nhân bị tai nạn tại Trường Sa

Chấn thương sọ não do bị ngã, quân nhân Bùi Trọng Trí công tác tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được Binh đoàn 18 điều máy bay vận chuyển gấp bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Lúc 10h18 ngày 18/8, máy bay của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) chở bệnh nhân, quân nhân Bùi Trọng Trí, SN 1997, chiến sĩ trinh sát Phòng không, Phân đội pháo 37 công tác tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), bị chấn thương sọ não, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, điều trị kịp thời.

Trước đó, vào 14h50’ ngày 17/8, tại đảo Sơn Ca, quân nhân Bùi Trọng Trí được bệnh xá đảo tiếp nhận trong tình trạng hôn mê.

Máy bay đưa bệnh nhân hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CM.

Máy bay đưa bệnh nhân hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CM.

Chẩn đoán chấn thương sọ não, tăng áp lực nội soi, gãy hở 1/3 xương trụ bên trái, vết thương phần mềm vùng chẩm gáy. Nguyên nhân do bị ngã.

Quân y đảo đã xử lý, cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo.

Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đề nghị Bộ Quốc phòng điều máy bay cùng kíp quân y vận chuyển gấp bệnh nhân về bờ cấp cứu điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 điều máy bay EC-225 (VN-8619) cất cánh từ sân bay Vũng Tàu lúc 22h39’ ngày 17/8 cùng kíp Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 đi đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa đón bệnh nhân Trí về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h18' ngày 18/8, chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, điều trị kịp thời.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/dieu-may-bay-cap-cuu-quan-nhan-bi-tai-nan-tai-truong-sa-74442.html