Điều kỳ lạ bên trong 'Disneyland bỏ hoang' ở Trung Quốc

Bên trong công viên giải trí bỏ hoang này là rất nhiều tòa nhà to lớn xây dựng dở dang cùng những thiết bị vui chơi bám đầy rỉ sét.

Được xây dựng vào năm 1998, công viên giải trí có tên gọi Wonderland, nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc từ điểm thu hút khách du lịch nay biến thành một mê cung hoang tàn.

Được xây dựng vào năm 1998, công viên giải trí có tên gọi Wonderland, nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc từ điểm thu hút khách du lịch nay biến thành một mê cung hoang tàn.

Theo The Sun, Wonderland từng được lên kế hoạch đón 3 triệu du khách, mang lại 80 triệu bảng mỗi năm...

... thậm chí từng được coi là công viên giải trí lớn nhất ở châu Á.

Thế nhưng ngay từ đầu, dự án đã đối mặt với những rào cản không thể vượt qua.

Tới cuối năm 1988, dự án bị dừng lại sau một vụ bê bối cùng những bất đồng giữa chính quyền địa phương và nông dân.

Năm 2005, các nhà đầu tư cố gắng tái khởi động việc xây dựng dự án nhưng cũng không thành công.

Hiện tại điểm du lịch kiểu Disney hoàn toàn rơi vào quên lãng với những cung đường mọc um tùm cỏ dại...

...cùng những tòa nhà giống như lâu đài bị bỏ hoang.

Sau khi bị bỏ hoang, nơi đây trở thành nơi cư trú của những người vô gia cư, khu tập kết rác thải hay kho tích trữ thành quả mùa màng cho nông dân.

Cũng có đôi lúc, nơi đây được những du khách "hiếu kỳ" tới thăm quan, khám phá.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/dieu-ky-la-ben-trong-disneyland-bo-hoang-o-trung-quoc-1782470.html