Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS

Ông Nguyễn Hùng Triều (Khánh Hòa) có 17 năm dạy thể dục tại một trường THCS, hiện giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3. Năm 2012, ông có bằng tốt nghiệp đại học giáo dục thể chất.

Theo điều kiện thi xét thăng hạng từ giáo viên THCS hạng 3 lên hạng 2 thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS. Ông Triều hỏi, ông cần học và lấy chứng chỉ nghiệp vụ ở đâu?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Qua thông tin ông Nguyễn Hùng Triều cung cấp, ông đã tốt nghiệp Đại học Đồng Tháp, ngành đào tạo Giáo dục thể chất năm 2011. Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-ĐHĐT ngày 5/6/2009 của trường Đại học Đồng Tháp về việc công bố chuẩn chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo thì ông Triều đã đủ điều kiện về nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy ở cấp THCS và không cần có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/dieu-kien-xet-thang-hang-giao-vien-thcs/344689.vgp