Điều kiện để Nord Stream hoạt động hết công suất khi bơm khí đốt tới châu Âu

Đường ống dẫn khí Nord Stream có thể được đưa vào hoạt động hết công suất vào mùa thu này với điều kiện Canada tiếp tục tham gia vào việc bảo dưỡng các tuabin – nhà phân tích hàng đầu Igor Yushkov của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga cho biết.

Đường ống Nord Stream.

Đường ống Nord Stream.

Theo ông Igor Yushkov, các tuabin phục vụ đường ống Nord Stream được sản xuất tại Canada, do vậy chúng thường được sửa chữa tại đây. Ông nhấn mạnh trong tình hình hiện tại, sự sẵn sàng từ phía Canada vẫn là vấn đề chính.

“Nếu họ sẵn sàng hợp tác liên tục, các tuabin tiếp theo được đưa đến để họ sửa chữa, Nord Stream sẽ đạt hết công suất vào tháng 9, 10” – ông Yushkov giải thích.

Nhà phân tích trên lưu ý rằng một lựa chọn khác đảm bảo khí đốt của châu Âu vẫn là đường ống Nord Stream 2 đã sẵn sàng được sử dụng.

Theo ông Yushkov, trong tình huống này, “quả bóng đang ở sân của phương Tây”. Đối với Nord Stream, Moscow chắc chắn không muốn phát huy hết công suất với thiết bị lạc hậu và có “nguy cơ về một vụ nổ”.

Vào giữa tháng 6, Gazprom đã giảm lượng khí đốt chuyển đi theo Nord Stream khoảng 60%. Điều này được giải thích là do hãng Siemens (Đức) không thể trả các đơn vị bơm khí đốt cho trạm nén Portovaya được sửa chữa ở Canada đúng thời hạn do lệnh trừng phạt đối với Nga. Ngoài ra, một số trục trặc kỹ thuật của động cơ cũng được nêu ra.

Sau đó, bất chấp các lệnh trừng phạt, Bộ trưởng Tài nguyên Canada Jonathan Wilkinson cho biết Ottawa sẽ trả lại các tuabin đã sửa chữa cho Nord Stream theo yêu cầu của Đức. Quyết định này đã được Mỹ ủng hộ khi Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố việc miễn trừ chế độ trừng phạt như vậy sẽ cho phép châu Âu khôi phục trữ lượng khí đốt của mình.

Theo Ria Novosti

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dieu-kien-de-nord-stream-hoat-dong-het-cong-suat-khi-bom-khi-dot-toi-chau-au-post600585.html