Điều khiển xe đầu kéo tông chết người, bỏ mặc nạn nhân trốn về quê

Điều khiển xe đầu kéo tông chết người đi xe máy chiều đối diện trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), tài xế đã bỏ mặc nạn nhân, trốn về quê ở Hải Dương.

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 3-8 cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Đỗ Chí Việt (SN 1981, ngụ phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) để làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông tông chết người rồi bỏ trốn.

Đỗ Chí Việt tại cơ quan công an

Đỗ Chí Việt tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 29-7, Đỗ Chí Việt điều khiển xe đầu kéo mang BKS 34C-203.59 kéo rơ moóc BKS 34R-020.61 lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi tới phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã tông vào xe máy mang BKS 36F5-041.81 lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, người điều khiển xe máy là anh Tô Thành Đ. (SN 1994, ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) tử vong tại chỗ.

Sau khi điều khiển xe tông chết người, lợi dụng đêm tối, Việt đã bỏ mặc nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và bắt giữ Đỗ Chí Việt khi tài xế này đang lẩn trốn tại Hải Dương.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dieu-khien-xe-dau-keo-tong-chet-nguoi-bo-mac-nan-nhan-tron-ve-que-20190802224841094.htm