Điều khiển ôtô từ Quảng Bình lên vùng biên Quảng Trị để mua 250kg pháo hoa

Sau một thời gian theo sát các đối tượng, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển 180 hộp pháo từ Lào về Việt Nam ở khu vực biên giới.

Số pháo hoa được Công an huyện Hướng Hóa phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.

Sáng 3.11, trung tá Trần Văn Năm - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) - cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 5h ngày 3.11, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa nắm được thông tin 3 đối tượng sử dụng xe ôtô để vận chuyển pháo trái phép từ địa bàn khóm Ka Túp (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) vào nội địa tiêu thụ.

Lực lượng công an chặn đón, xe ôtô BKS 73A-077.12 không chấp hành hiệu lệnh, nên đã yêu cầu Đội đặc nhiệm ma túy và trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phối hợp truy đuổi.

Khi xe ôtô nghi vấn nói trên đến địa phận thôn Úp Ly (xã Thuận, huyện Hướng Hóa), lực lượng chức năng đón chặn được phương tiện.

10 thùng các-tông được chất trên xe ôtô Innova. Ảnh: Hưng Thơ.

Kiểm tra trên xe, phát hiện có 10 thùng các-tông, bên trong chứa 180 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 250kg. 3 đối tượng có mặt trên xe ôtô chở pháo gồm: Nguyễn Khang (SN 1993), Nguyễn Quang Khánh (SN 1997, đều trú Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Thành Hạnh (SN 1996, trú Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận điều khiển xe ôtô BKS 73A-077.12 từ Quảng Bình vào thị trấn Lao Bảo vào ngày 2.11. Tiếp đó, Hạnh liên hệ với Khánh rồi được chỉ dẫn đến bản Ka Túp nhận pháo. Sau khi chất pháo lên xe, Hạnh rủ Khánh và Khang đi cùng, được một quãng thì bị Công an phát hiện, truy đuổi.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dieu-khien-oto-tu-quang-binh-len-vung-bien-quang-tri-de-mua-250kg-phao-hoa-639528.ldo