Điêu khắc ánh sáng quanh hồ Hoàn Kiếm mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Nhà điêu khắc Mai Thu Vân - và Nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm (Giảng viên – Phó Trưởng Khoa điêu khắc Đại Học Mỹ thuật Việt Nam) sẽ thực hiện và trưng bày tác phẩm 'Điêu khắc ánh sáng' quanh hồ Hoàn Kiếm để mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Rút kinh nghiệm từ kết quả trưng bày năm 2018, người dân đi chơi tết có nhu cầu tương tác với tác phẩm, đây là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Cho nên, dù tác phẩm đã được đặt trong bãi cỏ nhằm tránh việc công chúng tiếp cận, song người dân vẫn trèo qua đường rào, đi vào sát với tác phẩm để chơi và chụp ảnh. Kết quả là cỏ xung quanh tác phẩm bị dẫm nát, tác phẩm bị hư hỏng gây mất mỹ quan.

Để giảm thiểu điều tương tự xảy ra, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thưởng thức và chụp ảnh của công chúng, việc sáng tác và bày đặt tác phẩm trang trí cho tết năm 2019 sẽ chủ động “mở” với công chúng. Sẽ có 2 tác phẩm đặt trên lối đi hoặc các vị trí có thể sử dụng như sân chơi. Thiết kế đủ bền chắc để công chúng có thể sử dụng, tương tác trong thời gian dài. Hai tác phẩm này cần thỏa mãn các tiêu chí: không ảnh hưởng đến cỏ, hoa; chất liệu an toàn; kết cấu chắc chắn. Bốn tác phẩm còn lại vẫn bày trên cỏ để tiếp tục tìm ra cách làm việc hiệu quả cho các công việc trang trí hồ Hoàn Kiếm những năm tiếp theo.

Các tác phẩm sẽ trưng bày trong “Điêu khắc ánh sáng” bao gồm:

1. Tác phẩm Đường ánh sáng: Tác phẩm tạo thành lối đi cho khách chơi xuân. Tạo điểm check in cho giới trẻ. Chất liệu thép thanh bọc ống nhựa phủ sơn và vẽ màu dạ quang, đèn led.

2. Tác phẩm Sao đêm: Tác phẩm hình tháp tam giác rỗng, có thể vào trong lòng tác phẩm nhìn lên như bầu trời đầy sao xanh. Thép dạng thanh được thiết kế gợi kết cấu của cành đào với hoa là những bóng đèn.

3. Tác phẩm Chợ tết: Tác phẩm lấy cảm hứng từ bài thơ Chợ tết của nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Một bài thơ đầy không khí chợ tết, đầy màu sắc. Tác phẩm tạo hình như cây cầu. Mỗi khối hộp là một nhịp cầu, trên đó in một vài câu trích từ bài thơ Chợ Tết, vẽ chìm các chi tiết của tranh dân gian Đông Hồ gợi những câu chuyện về ngày Tết cổ truyền, và những chi tiết gợi sự xôn xao của chợ tết xưa giờ không còn nữa. Các hình vẽ sẽ hiện rõ khi đèn bật sáng.

4. Chúc mừng năm mới - khối hộp: Được đặt trên lối đi bộ bên phố Đinh Tiên Hoàng. Thiết kế khối rỗng tạo tầm nhìn thoáng, các mặt đều có cửa ra vào để mọi người có thể đi vào trong tác phẩm và nhìn lên vòm trời hoa đào bên trong. Tác phẩm được tạo hình theo cấu trúc chữ, 2 mặt hộp thiết kế chữ tiếng Anh “Happy new year”, tiếng Pháp “Bonne Anneé”; 2 mặt chữ tiếng Việt: Chúc mừng năm mới và Cung chúc tân xuân. Chất liệu sắt hàn, đèn led, sơn và màu dạ quang.

Chúc Tết - Lợn đàn

Trên tác phẩm treo những bao lì xì với những câu chúc tết: nội dung vừa truyền thống, vừa vui vẻ với ngôn ngữ mới cho các lứa tuổi (Nhiều phiếu bé ngoan, xinh nhất quả đất, giảm được 10 cân, cao thêm 12cm, dậy thì thành công, lộc đến ầm ầm, trẻ mãi không già...) với mong muốn người đi chơi tết được vui vẻ.

Mừng Đảng – Mừng xuân: Thiết kế khác với hình ảnh vốn có về khẩu hiệu mừng Đảng thường dùng màu đỏ và vàng. Thiết kế này dùng đèn đổi 7 màu cầu vồng. Trung tâm có khối biểu tượng mặt trời phát tia sáng (sử dụng đèn led đổi màu).

Đặng Thanh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dieu-khac-anh-sang-quanh-ho-hoan-kiem-mung-xuan-ky-hoi-2019-527236.html