Điều ít người biết về siêu xe McLaren 24 tỷ của Cường đô la

Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện hình ảnh về ba chiếc siêu xe McLaren 720S tung cánh cạnh nhau, trong đó có siêu xe 24 tỷ màu cam của 'doanh nhân phố núi' Cường đô la.

Mới đây, dàn siêu xe dẫn đầu bởi "đại gia phố núi" Cường đô la bất ngờ xuất hiện tại một resort khá nổi tiếng tại Vũng Tàu. Đáng chú ý, đây chính là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện hình ảnh về ba chiếc siêu xe McLaren 720S tung cánh cạnh nhau.

Bộ ba siêu xe McLaren 720S cực độc.

Bộ ba siêu xe McLaren 720S cực độc.

Trong đó, cặp đôi McLaren 720S màu cam và tím Latana đã rất quen mặt với giới mê xe. Riêng chiếc siêu xe McLaren 720S còn lại mang màu xanh mới.

Siêu xe McLaren 720S màu cam là xế cưng mới nhất của Cường đô la, lần đầu tiên cập bến Sài Gòn vào đầu tháng 6 và nhanh chóng ra biển số trắng. Chiếc 720S màu cam của Cường đô la có viền cửa sổ và khe gió carbon thuộc phiên bản 720S Luxury. Giá xe tại Mỹ là khoảng 300.000 USD. Khi về Việt Nam, giá lăn bánh khoảng 24 tỷ đồng.

Trước đó, cùng thương hiệu siêu xe thể thao này, Cường Đô- la cũng sở hữu siêu xe McLaren 650S Spide, McLaren 570S.

Nói về chiếc siêu xe McLaren màu tím nổi bật, siêu xe này thuộc sở hữu của chủ nhân của khu resort Oceanami Villas & Club nổi tiếng ở Bà Rịa- Vũng Tàu đã khiến giới yêu xe xôn xao khi đặt gạch chiếc McLaren 720S màu tím mộng mơ cực độc.

Cường đô la bên siêu xe McLaren 720S màu tím mộng mơ.

Được biết đây là chiếc McLaren 720S thứ 6 ở Việt Nam, mức giá mua tại Đức là khoảng 280.000 EURO. Về Việt Nam, cộng các khoản thuế phí, chi phí lăn bánh cho chiếc xe khoảng 1,1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Siêu xe McLaren 720S màu xanh được dán đổi màu bằng đề-can.

Trong khi đó chiếc siêu xe McLaren 720S màu xanh này mới được chủ nhân cho dán đổi màu bằng đề-can. Nguyên bản xe có màu sơn đỏ Memphis và từng đi tiền trạm Asean Rally 2020 hơn 4.000 km về trong cuối tháng 9 vừa qua. Sau khi chạy xuyên qua ba nước Đông Nam Á khác là Lào, Thái Lan và Campuchia, chiếc siêu xe McLaren 720S này được chủ nhân bán lại cho một thành viên còn khá trẻ tuổi trong nhóm Car Passion.

Sau Ferrari, Lamborghini…, McLaren 720S đang trở thành mẫu siêu xe hot nhất hiện nay được dân chơi Việt Nam săn đón và sở hữu.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2017, McLaren 720S đã tạo nên xu hướng mới trong phân khúc siêu xe. Thay vì vẻ ngoài mạnh mẽ của Lamborghini hay Ferrari, các đại gia Việt ưu ái cho thiết kế mềm mại và không kém phần quyến rũ của mẫu xe đến từ Anh quốc.

Giới chơi xe đang rất chuộng mẫu McLaren 720S bởi thiết kế tinh tế và tốc độ không hề thua kém bất cứ dòng siêu xe nào.

Hiện tại thị trường Việt Nam đã có 6 chiếc McLaren 720S được đưa về nước. Người sáng lập ra hành trình Car Passion, đại gia Cường đô la còn có ý định thuyết phục các thành viên trong đoàn chuyển qua sử dụng dòng xe mình đang chạy để nhằm quy tụ một hội nhóm toàn siêu xe McLaren 720S.

Doanh nhân Cường đô la bên chiếc Audi R8 V10 Plus

Ngoài bộ ba siêu xe McLaren 720S, dàn siêu xe xuống Vũng Tàu còn có Audi R8 V10 Plus từng của Cường Đô la nay đã được thay áo sang màu xám xi măng, Aston Martin DB11 V8 và còn có cả mẫu xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C7 Stingray.

Cường đô la bên siêu xe McLaren màu cam trị giá 24 tỷ đồng

Hồi đầu tháng 10 này, siêu xe McLaren 720s thứ 7 về Việt Nam thuộc sở hữu của một đại gia người Đà Nẵng. Đây là phiên bản spider mui trần đầu tiên ở Việt Nam, nhập khẩu từ Mỹ với nhiều tính năng và công nghệ cao cấp hơn những phiên bản coupe nhập về trước đó.

Dường như, giới chơi McLaren 720S "nhìn nhau" khi sắm xe khi vị đại gia này đã chọn mua chiếc màu trắng tinh khôi, không đụng hàng với 6 chiếc trước đó đã có các màu đỏ, tím, cam, trắng ngà.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-it-nguoi-biet-ve-sieu-xe-mclaren-24-ty-cua-cuong-do-la-a452481.html