Điều ít biết về xà bông Cô Ba nức tiếng một thời sắp tái xuất

Được khai sinh bởi thương gia nổi tiếng Trương Văn Bền, xà bông Cô Ba là sản phẩm tiêu dùng từng 'làm mưa làm gió' trên thị trường trước 1975. Hình ảnh Cô Ba trên sản phẩm chính là vợ của Trương Văn Bền.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 diễn ra sáng 20/3, Công ty An Dương Thảo Điền cho biết sẽ đưa thương hiệu Xà bông Cô Ba quay trở lại thị trường trong quý II năm nay. Ảnh: Zing.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 diễn ra sáng 20/3, Công ty An Dương Thảo Điền cho biết sẽ đưa thương hiệu Xà bông Cô Ba quay trở lại thị trường trong quý II năm nay. Ảnh: Zing.

Xà bông Cô Ba là một trong những thương hiệu xà bông gắn bó với cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam trước 1975. Ảnh: Zing.

Xà bông Cô Ba được khai sinh bởi thương gia người Việt gốc Hoa nổi tiếng Trương Văn Bền. Ảnh: Plo.

Năm 1932, ông Trương Văn Bền mở nhà máy sản xuất xà bông với tên doanh nghiệp khi đó là Công ty Trương Văn Bền và các Con – Dầu và Xà bông Việt Nam. Ảnh: Quốc Lê.

Thực tế, tên gọi chính thức của sản phẩm này là xà bông Việt Nam. Người dân quen gọi là xà bông Cô Ba do trên hộp giấy của sản phẩm in hình một người phụ nữ búi tóc đặc trưng Việt Nam. Ảnh: Nguoiviet.

Theo lời kể của con cháu họ Trương, hình ảnh cô Ba chính là vợ của ông Trương Văn Bền. Do rất yêu vợ nên ông đã dùng hình ảnh bà cho nhãn hiệu xà bông thơm đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Khổng Chiêm/NDH.

Xưởng sản xuất xà bông Cô Ba hồi đó tại Chợ Lớn. Mỗi tháng, xưởng sản xuất khoảng 600 tấn xà bông. Ảnh: Hiephoiduabentre.

Chất lượng tốt, giá thành rẻ và chiến lược quảng cáo bài bản khiến nhãn hiệu xà bông của ông Trương Văn Bền có mặt khắp mọi tiệm tạp hóa ở miền Nam trước 1975. Ảnh: Quốc Lê.

Sau năm 1975, Công ty Trương Văn Bền và các con hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi Nhà máy hợp doanh xà bông Việt Nam. Ảnh: Brandvietnam.

Năm 1995, công ty lấy lại tên cũ, là công ty Phương Đông thuộc Bộ Công nghiệp. Thương hiệu xà bông Cô Ba được khôi phục nhưng khá mờ nhạt do sự cạnh tranh từ các sản phẩm khác và vài chục năm đứt quãng đủ để một thương hiệu mai một trong tiềm thức người tiêu dùng. Ảnh: NDH.

Video: Công cuộc hồi sinh của những thương hiệu nổi tiếng trước 1975. Nguồn: FBNC Vietnam.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dieu-it-biet-ve-xa-bong-co-ba-nuc-tieng-mot-thoi-sap-tai-xuat-1026770.html