Điều ít biết về Tổng thống phải cách ly khi trở về từ Nga

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã không kịp dự lễ duyệt binh mừng 75 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow (Nga) mà phải trở về Bishkek vì trong phái đoàn hộ tống của ông có thành viên mắc COVID-19.

Ngày 23/6, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã tới Moscow để dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng (diễn ra vào ngày 24/6). Ảnh: Kabar.

Ngày 23/6, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã tới Moscow để dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng (diễn ra vào ngày 24/6). Ảnh: Kabar.

Tuy nhiên, ông Jeenbekov đã phải quay trở về Bishkek mà không kịp dự sự kiện này vì trong phái đoàn hộ tống của ông có hai thành viên mắc COVID-19. Ảnh: Getty.

“Tổng thống Jeenbekov và phái đoàn đã rời Moscow. Tổng thống hiện vẫn ổn”, Đại sứ quán Kyrgyzstan tại Nga cho hay. Ảnh: Wikipedia.

Được biết, Tổng thống Sooronbay Jeenbekov đã phải cách ly sau khi trở về từ Moscow (Nga) hôm 24/6. Ảnh: AA.

Tổng thống Kyrgystan và thành viên của đoàn buộc phải tuân thủ mọi quy tắc bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ. Theo đó, hai thành viên dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đoàn hộ tống ông Jeenbekov sẽ phải cách ly 14 ngày, còn tổng thống và những người còn lại tự cách ly trong thời gian được khuyến nghị 3 ngày, trước khi có kết quả xét nghiệm cụ thể. Ảnh: EPA.

Tổng thống Sooronbay Jeenbekov sinh ngày 16/11/1958 tại Biy-Myrza, Osh, trong một gia đình có 9 anh chị em. Ông từng theo học tại Học viện Nông nghiệp Kyrgystan. Năm 2003, ông tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của Đại học Nông nghiệp Quốc gia Kyrgystan. Ảnh: IP.

Ông Jeenbekov từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Kyrgystan. Ảnh: CPJ.

Năm 2007, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủy lợi và Công nghiệp Chế biến Kyrgystan.

Năm 2010, ông nắm giữ chức vụ Thống đốc của khu vực Osh, và năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Vụ Cán bộ Nhà nước. Tháng 3/2016, ông là Phó chủ nhiệm thứ nhất của Văn phòng Tổng thống, trước khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Kyrgyzstan. Ảnh: Belta.

Ông Jeenbekov từ chức Thủ tướng vào ngày 21/8/2017, sau khi được chọn là ứng cử viên chính thức trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông tuyên bố rằng ông "muốn" vị trí bình đẳng với các ứng cử viên tổng thống khác. Ảnh: Akipress.

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/10/2017. Ông Jeenbekov giành chiến thắng và chính thức nhậm chức Tổng thống Kyrgystan vào tháng 12/2017. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Lễ duyệt binh mừng 75 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga (Nguồn video: DW)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dieu-it-biet-ve-tong-thong-phai-cach-ly-khi-tro-ve-tu-nga-1401098.html