Điều ít biết về tân Tổng thống Kazakhstan Jomart Tokayev

Ngày 20/3, Tổng thống lâm thời Kazakhstan Jomart Tokayev đã tuyên thệ nhậm chức và ông sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến khi Kazakhstan tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới diễn ra vào tháng 4/2020.

Ngày 20/3, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chính thức tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống Kazakhstan, một ngày sau khi người tiền nhiệm của ông là Tổng thống Nursultan Nazarbayev bất ngờ tuyên bố từ chức. Ảnh: Wikimedia Commons.

"Tôi xin thề sẽ phục vụ một cách trung thành người dân Kazakhstan, tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp và luật pháp của Cộng hòa Kazakhstan, đảm bảo các quyền và sự tự do của công dân, tận tâm hoàn thành các nhiệm vụ cao cả của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan", ông Tokayev tuyên thệ tại sảnh lớn phòng họp chung của lưỡng viện Quốc hội. Ảnh: AP.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Tokayev dành nhiều lời ca ngợi cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev, đồng thời đề xuất đổi tên thủ đô Astana thành Nursultan để vinh danh Tổng thống đầu tiên của đất nước - ông Nursultan Nazarbayev. Ảnh: VK.

Ông Kassym-Jomart Tokayev, 65 tuổi, nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục thực hiện những đường lối, chính sách của người tiền nhiệm Nursultan Nazarbayev. Ảnh: AT.

Được biết, Tổng thống Jomart Tokayev sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến khi Kazakhstan tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới vào tháng 4/2020. Ảnh: parlam.kz.

Tổng thống Kazakhstan Jomart Tokayev sinh ngày 17/5/1953 tại Alma-Ata, Kazakhstan. Cha ông là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Ảnh: IE.

Năm 1970, ông Tokayev theo học tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow. Trong năm học thứ 5, ông được cử đi tham dự khóa đào tạo tại Đại sứ quán Liên Xô ở Trung Quốc trong 6 tháng. Ảnh: inform.kz.

Sau khi tốt nghiệp năm 1975, ông Tokayev làm việc cho Bộ Ngoại giao Liên Xô và được cử tới Đại sứ quán Liên Xô ở Singapore. Năm 1979, ông quay trở lại Bộ Ngoại giao Liên Xô. Năm 1983, ông Tokayev tới Trung Quốc tham dự khóa đào tạo tại Viện Ngôn ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: BBC.

Trong khoảng thời gian từ 1986 đến 1991, ông làm việc trong Đại sứ quán Liên Xô tại Bắc Kinh. Năm 1991, ông đăng ký khóa học dành cho các nhà ngoại giao cao cấp tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Liên Xô ở Moscow. Ảnh: Getty.

Trước khi trở thành Tổng thống thứ 2 của Cộng hòa Kazakhstan, ông Jomart Tokayev từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trong trong bộ máy nhà nước. Ảnh: Youtube.

Năm 1991, ông Tokayev được bổ nhiệm là Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Kazakhstan. Năm 1994, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan và đảm nhiệm cương vị này trong suốt 10 năm (1994-1999 và 2002-2007). Ảnh: duma.gov.ru.

Ông là Thủ tướng Kazakhstan trong khoảng thời gian từ tháng 10/1999 đến tháng 1/2002 và giữ vị trí Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva từ năm 2011-2013. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2019, ông Tokayev là Chủ tịch Thượng viện Khazakhstan. Ảnh: France24.

Quyền Tổng thống Tokayev thông thạo tiếng Kazakhstan, tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng biết tiếng Pháp. Ảnh: censor.net.ua.

Về đời tư, Tổng thống Tokayev kết hôn với bà Nadezhda Tokayeva và họ có một người con trai. Ảnh: BBC.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev từ chức (Nguồn: Ruptly)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dieu-it-biet-ve-tan-tong-thong-kazakhstan-jomart-tokayev-1200570.html