Điều ít biết về ong vò vẽ đốt chết người, phổ biến ở VN

Ong vò vẽ (Vespidae) thuộc loại Hymenoptera gây nên hậu quả nặng nề khi chúng đốt người. Tại Việt Nam, những trường hợp bị ong vò vẽ đốt thường đến bệnh viện trong bệnh cảnh lâm sàng nặng nề với biến chứng khá trầm trọng.

Ong vò vẽ là loại ong khá phổ biến ở nước ta và có độc tính rất cao, có thể gây chết người. Đây là loài ong rất hung dữ. Chúng thường làm tổ ở những nơi lộ thiên như mái nhà, trên cành cây hay các bụi cây. Khi tổ của chúng bị xâm hại, ong vò vẽ sẽ tấn công đối phương cho đến cùng bằng cách cắn, chích vào đối phương.

Loài ong vò vẽ thường đốt người thuộc loại Vespa affini, loại ong này thường có mặt tại Việt Nam, Myanmar, Lào, Philippnine và Indonesia.

Ong vò vẽ có độc tính rất cao. Nếu bị ong vò vẽ đốt, nhẹ thì gây tổn thương da, sưng, nặng thì có thể gây tử vong. Ở nước ta, ong vò vẽ khá phổ biến. Nó được chia thành hai nhóm: loại nhỏ (thích sống gần hơi ấm của con người và gia súc) và loại to (thường làm tổ xa nhà và nơi thả gia súc).

Ong vò vẽ thường làm tổ nơi lộ thiên, trên cành cây hay bụi cây, có khi làm tổ trong mái nhà.

Khi bị ong đốt thì tùy theo số lượng nhát đốt mà có thể gây sốc phản vệ, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu…

Nọc ong được chứa trong 2 tuyến nọc dẫn vào một kim chích sau đít ong. Vì vậy, sau khi bị ong chích, cần rửa sạch những chỗ có vết chích bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng và dùng kềm nhỏ để rút hết các vòi chích của ong ra, có thể đắp khăn lạnh hay túi chườm nước đá lên vùng sưng nề trong khoảng 15-20 phút để làm giảm đau giảm đau và giảm sưng.

Tại Việt Nam, những trường hợp bị ong vò vẽ đốt thường đến bệnh viện trong bệnh cảnh lâm sàng nặng nề với biến chứng khá trầm trọng do chủ quan từ phía nạn nhân và gia đình với thời gian để quá muộn.

Loài ong vò vẽ (Vespidae) khi đốt người, nó có thể rút nọc kim đốt ra và đốt nhiều lần nên nguy hiểm hơn loài ong mật (Apidae) rất nhiều.

Chỉ khoảng chừng 1-2 con ong đốt đã có thể làm cho nạn nhân bị sốt.

Thức ăn chủ yếu của ong vò vẽ là mật ong và nước quả chín. Chúng nuôi các con non của mình bằng côn trùng có hại cho cây vườn.

Ong vò vẽ trưởng thành được người dân dùng để ngâm rượu có tác dụng trị đau xương khớp, nhức mỏi.

Lưu Thoa (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/dieu-it-biet-ve-ong-vo-ve-dot-chet-nguoi-pho-bien-o-vn-1101341.html