Điều ít biết về nhà sáng lập WikiLeaks vừa bị bắt giữ

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Paul Assange, người vừa bị cảnh sát Anh bắt giữ tại Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London, từng theo học nhiều trường Đại học nhưng đều không lấy được bằng.

Ngày 11/4, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, 47 tuổi mang quốc tịch Australia, đã bị cảnh sát Anh còng tay và đưa ra khỏi Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London. Ảnh: WSJ.

Ngày 11/4, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, 47 tuổi mang quốc tịch Australia, đã bị cảnh sát Anh còng tay và đưa ra khỏi Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London. Ảnh: WSJ.

Sở cảnh sát London đã cập nhật thông báo rằng lệnh bắt được đưa ra theo yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ. Sau đó, ông Assange ra hầu tòa với cáo buộc trốn nộp tiền bảo lãnh và không xuất hiện trước tòa hồi năm 2012. Ảnh: FT.

Thẩm phán Emma Arbuthnot tuyên bố ông Assange sẽ bị tạm giam chờ tuyên án và tiếp tục hầu tòa vào ngày 2/5 để xử lý yêu cầu dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc tấn công mạng và trộm tài liệu mật. Tại Anh, ông Assange đối mặt với bản án 12 tháng tù và tại Mỹ có thể lên tới 5 năm tù. Ảnh: Telegraph.

Ông Julian Paul Assange sinh ngày 3/7/1971 tại Townsville, Queensland, Australia. Hồi nhỏ, Assange đã phải chuyển chỗ ở cũng như trường học nhiều lần. Ảnh: WP.

Ông từng theo học trường tiểu học Goolmangar ở New South Wales (1979-1983) và trường trung học Townsville cũng như học tại nhà. Năm 16 tuổi, Assange quyết định thử làm hacker thực thụ. Ảnh: CBS News.

Julian Paul Assange học nhiều ngành như Lập trình, Toán học và Vật lý tại Đại học Miền Trung Queensland (năm 1994), Đại học Melbourne (2003-2006). Tuy nhiên, ông không lấy được bằng tốt nghiệp. Ảnh: BT.

Sau thời gian học tại Đại học Melbourne, Assange và đồng đội đã thành lập trang web WikiLeaks vào năm 2006. Mục đích của Website này là đăng tải những tài liệu mật theo tinh thần mà Assange tuyên bố là “đấu tranh với bộ máy kiểm duyệt toàn thế giới”. Ảnh: NI.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, Assange kết hôn với một người phụ nữ tên Teresa và năm 1989 họ có một con trai, Daniel Assange, hiện là một nhà thiết kế phần mềm. Tuy nhiên, cặp đôi ly hôn vào năm 1999. Ảnh: PBS.

Năm 1991, Assange đột nhập thành công vào mạng viễn thông của Công ty Nortel và sa lưới. Ảnh: EO.

Tuy nhiên, phiên tòa xét xử Assange diễn ra vào năm 1994 và đưa ra phán quyết rằng hành động của anh không gây thiệt hại cho Nortel. Phiên tòa kết thúc với việc Assange phải nộp tiền phạt. Ảnh: GR.

Năm 2010, Julian Assange được tạp chí Forbes xếp hạng 68 trong Danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Ảnh: USA Today.

Mời độc giả xem thêm video về vụ bắt giữ nhà sáng lập WikiLeak Julian Assange (Nguồn: The Guardian)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dieu-it-biet-ve-nha-sang-lap-wikileaks-vua-bi-bat-giu-1209849.html