Điều ít biết về Hoa hậu Anh có chỉ số IQ 146, thành thạo 5 ngôn ngữ, sở hữu hai bằng đại học Y khoa

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hoa hậu Anh năm 2019 Bhasha Mukherjee còn gây chú ý khi sở hữu 2 bằng y khoa, có chỉ số IQ 146 và thành thạo tới 5 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Bengal, Hindi, Đức và Pháp.

Bhasha Mukherjee gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và học vấn cực khủng.

Bhasha Mukherjee gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và học vấn cực khủng.

Năm 2019, Bhasha Mukherjee là cái tên rất được công chúng nước Anh chú ý. Tất nhiên không chỉ là vì vẻ đẹp trời ban. Cô gái trẻ gốc Ấn từng giữ danh hiệu Hoa hậu Huddersfield 2018 khi đang ở độ tuổi 23.

Sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Anh vào tháng 8/2019, Bhasha Mukherjee tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới rồi dành thời gian để di chuyển khắp thế giới, thực hiện công việc của một bác sĩ cho một số tổ chức nhân đạo.

Bhasha từng chia sẻ trong quá trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Anh: “Nhiều người nghĩ rằng những cô gái tham gia các cuộc thi nhan sắc là những người không có nhiều trí tuệ, nhưng không phải vậy, nhiều người trong chúng tôi đang cố gắng chứng minh rằng chúng tôi đẹp và không chỉ có thế”.

“Chúng tôi đang cố gắng sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để làm được những điều tốt đẹp. Việc theo đuổi cuộc thi nhan sắc đối với tôi bắt đầu từ khi tôi còn đang theo học ở trường y, thoạt tiên tôi không hề tự tin tham dự những cuộc thi dạng này, nhưng cuối cùng tôi quyết định tham gia để cân bằng lại việc học của mình và dành cho bản thân một chút nghỉ ngơi, vui chơi”, Bhasha Mukherjee giãi bày.

Bhasha vốn sinh ra ở Ấn Độ, sau này, gia đình cô định cư tại Anh năm cô lên 9 tuổi. Cô hiện tại sở hữu hai tấm bằng Đại học: một bằng trong lĩnh vực y khoa và một bằng trong lĩnh vực dược, bằng được cấp bởi trường Đại học Nottingham (Anh).

Bhasha Mukherjee sở hữu tới hai bằng Đại học Y khoa.

“Khi đi học, tôi luôn được các thầy cô yêu mến và quan tâm. Tôi từng giành được giải Einstein vì là học sinh thông minh nhất lớp và có kết quả thi tốt nghiệp trung học cao nhất trường.

“Khi còn nhỏ, tôi đôi khi cảm thấy cô đơn bởi tôi thấy thật mới lạ khi chuyển tới sinh sống ở Anh, những lần phải chuyển trường vì cuộc sống gia đình khiến tôi thường xuyên trở thành học sinh mới trong lớp. Tôi từng bị trêu chọc vì lập dị, nhưng cách để tôi thoát khỏi những điều đó là dồn sức cho việc học và những cuộc thi, tôi rất yêu thích việc học”, Bhasha chia sẻ.

Bhasha Mukherjee từng mơ làm phi hành gia. Nhưng rời trường phổ thông, cô quyết định theo học ngành Y tại Đại học Nottingham sau khi một thành viên trong gia đình tự tử. Mukherjee muốn theo đuổi chuyên ngành Sức khỏe Tâm thần.

Thực tế, theo Nottinghampost, thời gian đầu học đại học, bản thân Bhasha Mukherjee phải vật lộn với các vấn đề tâm lý. Nữ sinh tài năng mắc chứng trầm cảm và lo âu thái quá.

"Trong cả năm học đầu tiên, tôi hiếm khi rời giường để đến trường nghe giảng. Tôi mắc chứng dễ quên, cuộc sống là mớ lộn xộn. Tôi thậm chí còn bỏ lỡ một kỳ thi, không phải vì không muốn đi thi mà vì quên. Tôi mất phương hướng, sụt cân nghiêm trọng", Bhasha Mukherjee nhớ lại.

Đặt mình vào vai trò bác sĩ tương lai, Bhasha Mukherjee tìm kiếm liệu pháp để "tự kéo bản thân khỏi vùng tăm tối". Cô bắt đầu làm từ thiện, người mẫu, tạo cho mình điểm cân bằng. Hoa hậu Anh gốc Ấn thừa nhận công việc mới khiến cuộc sống ý nghĩa hơn, ngoài ngày tháng vùi đầu học hành.

Mukherjee thành lập tổ chức từ thiện mang tên Generation Bridge, chuyên tổ chức các sự kiện tại các viện dưỡng lão. Cô hy vọng có thể hỗ trợ người khác, đồng thời giúp đỡ chính mình sống ý nghĩa, tích cực.

Năm 2019, trước khi đăng quang hoa hậu, Bhasha Mukherjee hoàn thành việc học tại Đại học Nottingham với điểm số thuộc nhóm cao nhất của khóa. Cô nhận hai bằng cử nhân ngành Y, chính thức trở thành bác sĩ.

"Trở thành bác sĩ nhắc nhở tôi cuộc sống quý giá biết nhường nào. Tôi muốn thành bác sĩ như mình từng mơ ước năm 17 tuổi - làm bạn với mọi bệnh nhân, để họ có thể rời khỏi bệnh viện với niềm tin họ vừa bắt đầu một tình bạn trọn đời, đáng tin cậy", Mukherjee chia sẻ trên Daily Mail.

Hơn một năm sau khi quyết định tạm gác công việc bác sĩ để gánh trọng trách hoa hậu, hiện Bhasha Mukherjee trở về nước Anh, tiếp tục hành nghề y.

Vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại của Hoa hậu Bhasha Mukherjee.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/dieu-it-biet-ve-hoa-hau-anh-co-chi-so-iq-146-thanh-thao-5-ngon-ngu-so-huu-hai-bang-dai-hoc-y-khoa-a318741.html