Điều ít biết về 'cái giá quá đắt' của Kim Siêu Quần khi vào vai Bao Thanh thiên

Ở tuổi 67, Bao Thanh Thiên 'Kim Siêu Quần' đang phải đối mặt với bệnh tật, không con cái

Bao Thanh Thiên - Kim Siêu Quần đã đi vào kí ức của mỗi người

Nỗ lực tăng cân, kiêng chuyện phòng the để vào vai Bao Thanh Thiên

Kim Siêu Quần sinh ngày 26/11/1954 tại Đài Loan. Từ năm 18 tuổi, Kim Siêu Quần đã bắt đầu làm quen với sân khấu kịch. Với ông niềm đam mê suốt cuộc đời chính là diễn xuất.

Với sân khấu kịch, Kim Siêu Quân đã trải qua rất nhiều vị trí khác nhau từ diễn viên cho tới đạo diễn, thậm chí là giám đốc đoàn kịch.

Hồi mới bước vào nghiệp diễn xuất, Kim Siêu Quần thường vào các vai phản diện. Tuy được đánh giá cao về diễn xuất nhưng giai đoạn đó ông có một vai diễn nào thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Kim Siêu Quần ăn ngủ tại phim trường và kiêng chuyện phòng the

Đầu năm 1993, bộ phim truyền hình Đài Loan “Bao Thanh Thiên” chính thức lên sóng. Kim Siêu Quần vào vai vị quan thanh liêm thời Bắc Tống Bao Chửng. Khi đó, để tiện cho công việc, ông thường xuyên ăn ngủ ngay tại trường quay.

Thương chồng, vợ ông thậm chí đã mang cả xoong nồi đến tận 'Phủ Khai Phong' để nấu ăn cho ông. Thời điểm ấy dù luôn có vợ gần gũi kề cận nhưng Kim Siêu Quần tuyệt đối kiêng chuyện phòng the. Ông còn nỗ lực tăng cân để có ngoại hình phù hợp với nhân vật Bao Thanh Thiên. Siêu Quần tiết lộ, theo yêu cầu của đạo diễn, Kim Siêu Quần còn phải ăn chế độ đặc biệt để ép cân từ 80 lên 100kg.

Sau khi bộ phim phát sóng thực sự tạo thành nhân vật kinh điển trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Sau vai diễn này, ông vụt sáng thành ngôi sao lớn. Không chỉ danh tiếng vang xa, ông còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi giành giải Chuông Vàng cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của phim truyền hình.

Từ đó, ông gần như đã bị “đóng đinh” với nhân vật Bao Công. Tính đến năm 2012, ông đã thể hiện vai Bao Chửng trong hơn 700 tập phim truyền hình sản xuất ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc đại lục. Năm 1997, ông bỏ tiền xây dựng "Xưởng phim Siêu Quần" ở Thanh Đảo (Trung Quốc) để quay phim truyền hình về Bao Chửng.

Bệnh tật hành hạ tuổi xế chiều

Hiện tại, ở tuổi 67, Kim Siêu Quần dường như rút hẳn khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số chương trình trò chuyện hay sự kiện khác.

Nguyên nhân chính là do sức khỏe của tài tử sinh năm 1951 thực sự không tốt. Theo đó, trong một lần trình diễn ở Thái Lan, ông không thể nhớ nổi ca từ bài hát nhạc phim “Bao Thanh Thiên” dù từng hát “hàng vạn” lần. Lúc vào bệnh viện kiểm tra, ông nhận được kết quả bị u não.

Đã từng có lần, Bao đại nhân phải nhập viện trong tình trạng ngưng thở và tưởng chừng không thể qua khỏi.

Bộ ba Công Tôn Sách - Bao Thanh Thiên - Triển Chiêu

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 9/2017, Kim Siêu Quần kể, từng ba lần suýt chết. Cuối cùng, ông quyết định đánh cược với tử thần để phẫu thuật lấy khối u 9 cm ra khỏi não.

Nam diễn viên thừa nhận, không thể kiếm soát được sức khỏe của bản thân. Ông lo sợ có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên thậm chí đã viết di chúc để lại cho vợ trước khi vào phòng mổ.

Ngoài bệnh u não, Kim Siêu Quần còn mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Được biết, nguyên nhân ông bị bệnh bắt nguồn từ vai diễn Bao Chửng trong “Bao Thanh Thiên”. Lúc nhận phim, ông chấp nhận tăng cân nhanh chóng để phù hợp với hình tượng nhân vật. Không ngờ, vai diễn thành công khiến ông trả giá bằng sức khỏe.

Ngoài ra, ông còn mắc chứng ngừng thở lúc ngủ, nhiều năm qua luôn phải đeo thiết bị hô hấp khi ngủ. Nhờ vợ có kinh nghiệm làm y tá, ông được chăm sóc chu đáo, có thể kiểm soát được bệnh tật.

Tuổi già không con cái

Vợ Kim Siêu Quần là nữ diễn viên xinh đẹp Trần Kỳ (SN 1974). Cô từng là y tá trước khi gia nhập TVB.

Kể về chuyện tình yêu với Trần Kỳ, Kim Siêu Quần vô cùng kín tiếng. Chỉ sau này khi mọi người đều biết "Bàng Phi" Trần Kỳ là vợ của ông thì Kim Siêu Quân mới "rộng rãi" hơn về việc chia sẻ chuyện tình cảm.

Kim Siêu Quần bên vợ Trần Kỳ

Được biết, chuyện hôn nhân của Kim Siêu Quần và Trần Kỳ gặp phải phản ứng gay gắt từ gia đình nhà vợ. Nguyên nhân là do bố mẹ Trần Kỳ sợ con gái phải khổ vì lấy nghệ sĩ. Thời điểm ấy Trần Kỳ vẫn là y tá.

Sau khi kết hôn với Kim Siêu Quần, Trần Kỳ nghỉ việc y tá để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng nhờ nhan sắc hơn người, cô được rất nhiều đạo diễn mời đóng phim. Được sự ủng hộ của chồng, Trần Kỳ cũng góp mặt trong khá nhiều bộ phim nổi tiếng như Chân trời góc bể, Tuyết Lang Hồ, Lục Tiểu Phụng...

Sau này, bà cũng là người khuyên Kim Siêu Quần nên thử sức với vai Bao Chửng và bản thân mình nhận một vai nhỏ trong phim để ủng hộ chồng.

Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, Kim Siêu Quần và Trần Kỳ vẫn bên nhau đến tận hôm nay. Kể chuyện yêu xưa, ông vui vẻ nhắc lại: "Chúng tôi sống hạnh phúc đến giờ, đủ thấy sự lo lắng của bố vợ khi xưa là thừa".

Dù bị nhận xét là lạnh lùng, khó tiếp xúc, Trần Kỳ luôn là người vợ tốt nhất trong mắt “Bao Công”. Hai người sống bên nhau 30 năm không có con, nhưng điều đó chẳng khiến tình yêu của họ phai nhạt.

Nam diễn viên gạo cội khẳng định, không có ý định ly hôn hay kiếm con nuôi, vì con cái là do duyên số. Ông tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không sợ cảnh sống đơn độc không có con cái.

Xem thêm: Nhạc phim Bao Thanh Thiên

Phương Anh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dieu-it-biet-ve-cai-gia-qua-dat-cua-kim-sieu-quan-khi-vao-vai-bao-thanh-thien-52732-7.html