Điều ít biết về 4 đại gia Việt sở hữu nghìn tỷ từng đứng trên bục giảng

Rất nhiều doanh nhân nổi tiếng sở hữu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từng là giáo viên đứng trên bục giảng. Họ là ai?

Trước khi trở thành doanh nhân, những đại gia này đều từng có thời gian đứng trên bục giảng, giảng dạy cho nhiều thế hệ học trò.

Bà Nguyễn Hoàng Yến

Bà Nguyễn Hoàng Yến, người đứng 15 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với khối tài sản hơn 3 nghìn tỷ đồng, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (MSN), từng là một cô giáo.

 Bà Nguyễn Hoàng Yến.

Bà Nguyễn Hoàng Yến.

Bà Yến sinh năm 1963, là cử nhân Nga văn. Trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến năm 1990, bà làm giáo viên trường Cao đẳng Kiểm sát.

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình (sinh năm 1956), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT và thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Ông Trương Gia Bình.

Ông Bình hiện giữ vị trí thứ 34 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, với khối tài sản gần 1,9 nghìn tỷ đồng.

Song ít ai biết, ông Bình còn là Phó giáo sư (1991), Tiến sĩ (1982), từng là Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời phổ thông, ông là học sinh chuyên toán Chu Văn An, Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Moscow năm 1979 và bảo vệ thành công luận án PTS tại Đại học Tổng hợp Moscow năm 1983.

Ông Trương Gia Bình đã cùng nhiều nhà khoa học và kỹ sư khác, trong đó có TS Nguyễn Thành Nam là người đã sáng lập nên tập đoàn FPT với số tiền vay mượn từ GS Vũ Đình Cự.

Ông Bùi Quang Ngọc

Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT – bạn học phổ thông của ông Trương Gia Bình cũng từng có thời điểm làm nhiệm vụ giảng dạy.

Ông Bùi Quang Ngọc.

Theo đó, ông Ngọc tốt nghiệp Khoa Toán, ĐH Tổng hợp Kishinhov (Cộng hòa Moldova) năm 1979 và bảo vệ luận án Tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Grenoble (Pháp) năm 1986.

Thời điểm năm 1979 đến năm 1995, ông Ngọc là giảng viên công tác tại khoa Toán, khoa Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ năm 1986 – 1995, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Ngọc tốt nghiệp Khoa Toán, ĐH Tổng hợp Kishinhov (Cộng hòa Moldova) năm 1979 và bảo vệ luận án Tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Grenoble (Pháp) năm 1986.

Ông Ngọc hiện sở hữu khối tài sản hơn 900 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt.

Bà Trương Thị Thanh Thanh

Bà Trương Thị Thanh Thanh, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT FPT – người sở hữu 466 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, cũng từng có thời gian đứng lớp.

Bà Trương Thị Thanh Thanh (áo hồng).

Bà Trương Thị Thanh Thanh sinh năm 1951, là Cử nhân Vật lý - Đại học Tổng hợp Ba Cu - Nga (1974). Trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến năm 1976, bà làm giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Lâm Anh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/dieu-it-biet-ve-4-dai-gia-viet-so-huu-nghin-ty-tung-dung-tren-buc-giang-d151397.html