Điều ít biết về 3 bà vợ của Quốc vương Brunei - người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt

Quốc vương Hassanal Bolkiah không chỉ quyền lực, giàu có bậc nhất thế giới, ông còn có 3 bà vợ xinh đẹp.

Quốc vương Hassanal Bolkiah vốn nổi tiếng là giàu có với tài nguyên dầu mỏ dồi dào của đất nước Brunei. Ông sở hữu chuyên cơ riêng Boeing 747 với giá 400 triệu USD và sử dụng khoảng 120 triệu USD để tân trang chiếc chuyên cơ này. Chất liệu để tân trang là vàng ròng và những đồ xa xỉ đắt giá.

Chân dung Quốc vương Brunei giàu có bậc nhất thế giới

Chân dung Quốc vương Brunei giàu có bậc nhất thế giới

Ngoài ra, Quốc vương còn sở hữu 6.000 ô tô và một cung điện 1.788 phòng. Ông cũng là người cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo nạm vàng và kim cương.

Về đời tư của Quốc vương cũng khiến nhiều người tò mò và ngạc nhiên khi ông có tới 3 bà vợ. Cụ thể, năm 1965, ông kết hôn với em họ Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, người đã sinh cho ông 6 đứa con, trong đó có Thái tử Al-Muhtadee.

Hôn nhân đa thê là hợp pháp ở Brunei nên Quốc vương đã tái hôn, nhưng bà Raja vẫn là giữ nguyên vị trí. Bà Raja gây ấn tượng với dân chúng với quan khách quốc tế bởi thái độ hiền hậu và nhã nhặn.

Nữ hoàng Raja trong một hoạt động đối ngoại cùng Quốc vương

Trong số các hoạt động ngoại giao, Nữ hoàng Brunei gây ấn tượng khi tặng quà cho bà Michelle khi ông Obama còn làm Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, Nữ hoàng Brunei Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha tặng phu nhân tổng thống Mỹ bộ trang sức trị giá 71.468 USD. Những món đồ này gồm có đôi khuyên tai hình bông hoa bằng vàng trắng, nhẫn cùng vòng cổ đính sapphire vàng và kim cương, theo báo cáo hàng năm về những món quà tặng ngoại giao của Mỹ.

Theo NY Daily News, món quà đắt tiền nhất mà ông chủ Nhà Trắng Barack Obama nhận được là bức điêu khắc màu hổ phách hình chim ưng có giá 10.400 USD từ đại sứ Qatar.

Quốc vương với người vợ thứ 2

Sau người vợ cả, nhờ luật pháp cho phép hôn nhân đa thê là hợp pháp ở Brunei nên Quốc vương đã tái hôn, nhưng Raja vẫn là vợ và là Nữ hoàng. Người vợ thứ hai Hajah Mariam từng làm tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia. Quốc vương Brunei đã cưới cô vào năm 1982.

Tuy nhiên, năm 2003, Quốc vương ly dị Hajah khi họ đã có 4 người con và tước bỏ danh hiệu hoàng gia của cô.

Đám cưới của Quốc vương với người vợ thứ 3

Năm 2005, ông kết hôn với người vợ thứ ba, một người dẫn chương trình Malaysia kém ông 33 tuổi - Azrinaz Mazhar Hakim. Hai người ly hôn vào năm 2010. Hiện tại, ông vẫn giữ quan hệ và chu cấp cho các con cái.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/dieu-it-biet-ve-3-ba-vo-cua-quoc-vuong-brunei-nguoi-so-huu-khoi-tai-san-khong-lo-cung-toa-nha-dat-vang-loa-mat-20191127103730772.htm