Điều ít ai biết về 'chảo lửa' Mỹ Đình - nơi ĐT Việt Nam 'chôn vùi' giấc mơ vàng của các cường quốc bóng đá

Tới Việt Nam để chinh phục giấc mơ vô địch nhưng nhiều đội bóng hàng đầu Châu Á đã phải ném trái đắng trước ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

19h30 tối 15/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trong trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là “sân khấu” giúp ĐT Việt Nam có những trận đấu tạo nên dấu mốc lịch sử, khiến hàng triệu CĐV vỡ òa hạnh phúc.

Sân vận động Mỹ Đình là tổ hợp thể thao đa năng với sân bóng đá, đường chạy điền kinh, 2 sân ném tạ, ném lao, ném tạ xích…

Sân đấu chục triệu đô

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nơi diễn ra trận chung kết lượt AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Maylaysia là công trình trung tâm và quan trọng nhất thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, được xây dựng với mục đích trực tiếp phục vụ SEA Games 22 và ASEAN Para Games lần thứ 2.

Công trình được khởi công ngày 14/8/2000 và bàn giao ngày 15/8/2003, tổng kinh phí trọn gói xây dựng là hơn 52 triệu USD.

Theo danh sách treo trước sân Mỹ Đình, có tổng cộng 48 thầu tham gia xây dựng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong đó Liên danh nhà thầu sân vận động trung tâm Hà Nội (HISG - Trung Quốc) là tổng thầu thiết kế xây dựng.

Danh sách 48 nhà thầu tham gia xây dựng sân vận động Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình theo thiết kế có tổng diện tích khu vực (1 sân chính, 2 sân tập) là 17,5 ha. Trong đó, sân Mỹ Đình có sức chứa 40.192 chỗ ngồi (trong đó có 450 ghế VIP, 160 ghế dành cho báo chí) bằng ghế nhựa nhập từ Pháp. Cỏ được trồng trên một lớp đất dày khoảng 30 cm.

Sân có 4 khán đài gồm A,B,C,D. Riêng khán đài A và B được thiết kế có 2 tầng có mái che. Xung quanh sân vận động có 419 phòng chức năng. Hệ thống chiếu sáng gồm 355 bóng, được bố trí ở 4 cột, cao 54 m.

Sân vận động Mỹ Đình là công trình thể thao đồ sộ, quy mô, đa năng và hiện đại nhất Việt Nam với sân bóng đá có kích thước 105m x 68m, kết hợp thi đấu điền kinh với 8 đường chạy vòng 400 m và 10 đường chạy thẳng 110 m, 2 sân nhảy cao, 2 sân ném tạ, ném lao, ném tạ xích, 2 khu nhảy sào kép, 2 khu nhảy xa kép.

Sân Mỹ Đình chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc Khánh 2/9/2003. Ngay sau lễ khánh thành đã diễn ra trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và đội trẻ của Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc), đây cũng là trận bóng đá đầu tiên diễn ra ở sân Mỹ Đình.

Khán đài A và B được thiết kế có 2 tầng có mái che

Thánh địa “chôn vùi” giấc mơ vô địch các cường quốc bóng đá

Sân vận động Mỹ Đình là nơi ĐT Việt Nam lần đầu tiên đăng quang giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Người hâm mộ cả nước chắc hẳn chưa quên khoảnh khắc tiền đạo Lê Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan đúng phút cuối cùng trận Chung kết AFF Cup 2008, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 để đăng quang ngôi vô địch.

Mỹ Đình từng chứng kiến chiến tích lịch sử đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 của ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, ngoài đội bóng luôn được đánh giá cường quốc ở Đông Nam Á – Thái Lan, nhiều đại diện hàng đầu của bóng đá Châu Á từng phải “chôn vùi” giấc mơ vô địch khi phải đối đầu với ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình.

Còn nhớ năm 2007, Việt Nam cùng 3 nước của Đông Nam Á đồng chủ nhà đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá Châu Á - Asian Cup.

Ở trận ra quân tại bảng D trên sân Mỹ Đình, Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh là UAE - đội vừa vô địch Cup Vùng vịnh đầu năm. Thời điểm đó, UAE được dẫn dắt bởi một HLV nổi tiếng Bruno Metsu, người được gọi là thầy phù thủy khi từng giúp Senegal đánh bại cả nhà vô địch Pháp ở World Cup 2002 và giúp đội tuyển châu Phi này lọt vào đến vòng Tứ kết ở giải đấu đó.

Với đội hình chất lượng và được dẫn dắt bởi một HLV tài năng, ĐT UAE dự Asian Cup với mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, HLV Bruno Metsu không ngờ rằng một UAE hùng mạnh phải nếm trải thất bại 2-0 trước chủ nhà Việt Nam tại Mỹ Đình.

Người hâm mộ kỳ vọng, với điểm tựa Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia ở trận đấu sắp tới để tại lập kỳ tích vô địch năm 2008

Điều đặc biệt, chiến thắng được coi là “địa chấn” trước UAE cách đây 11 năm có sự góp mặt tiền đạo Anh Đức – người được kỳ vọng lĩnh xướng hàng công ĐT Việt Nam trong trận chung kết với Malaysia tới đây.

Sau trận thắng UAE, ĐT Việt Nam tiếp tục xuất sắc cầm hòa Qatar 1-1 qua đó cùng Nhật Bản giành 2 tấm vé vào chơi tứ kết Asian Cup 2007.

4 năm sau (2011) ĐT Việt Nam tiếp tục đón tiếp vẫn là Qatar tại Mỹ Đình trong khuân khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Á.

Trận lượt đi, Việt Nam thất bại trước Qatar 3 bàn không gỡ nên dù được thi đấu ở Mỹ Đình, đội tuyển của chúng ta vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều đối thủ Tây Á.

Sau tiếng còi khai cuộc ĐT Việt Nam tràn lên tấn công nhưng bị Qatar “dội gáo nước lạnh” bằng bàn mở tỷ số ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, với quyết tâm phục hận cùng lối chơi máu lửa trong hiệp 2, Trọng Hoàng và Quang Hải (tiền đạo người Khánh Hòa) lần lượt ghi bàn giúp ĐT Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Với những kết quả tích cực trên, người hâm mộ kỳ vọng, với điểm tựa Mỹ Đình cùng sự cổ vũ của gần 4 vạn khán giả nhà, ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia trọng trận chung kết lượt về để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Đỗ Tuấn – Nguyễn Đại

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dieu-it-ai-biet-ve-chao-lua-my-dinh-noi-dt-viet-nam-chon-vui-giac-mo-vang-cua-cac-cuong-quoc-bong-da-939102.html