Điều hối tiếc của nhà sáng lập Twitter

'Hối tiếc lớn nhất của tôi là biến Twitter thành một công ty', Jack Dorsey nói.

Nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey nói rằng ông hối hận vì đã biến mạng xã hội này trở thành công ty. Đây là câu trả lời của Jack khi một người dùng trên Twitter hỏi liệu mạng xã hội có đang đi đúng hướng ông muốn ban đầu.

“Vấn đề lớn nhất và hối tiếc nhất của tôi là biến Twitter thành một công ty”, vị tỷ phú trả lời trên Twitter hôm 26/8.

 Jack Dorsey hối hận vì biến Twitter thành công ty. Ảnh: Getty Images.

Jack Dorsey hối hận vì biến Twitter thành công ty. Ảnh: Getty Images.

Nhà sáng lập Twitter cho biết ý định ban đầu của ông là xây dựng Twitter như một giao thức truyền thông (protocol).

Giao thức truyền thông là công cụ cần thiết để quản lý mạng lưới blockchain hiện nay. Công cụ này mang tính phi tập trung và không cần công ty quản lý.

Theo ông, Twitter không nên thuộc sở hữu hay bị chi phối bởi bất kỳ tổ chức hay công ty nào. Nếu là một giao thức truyền thông, Twitter sẽ vận hành tương tự email, không chịu sự quản lý của người nào. Do đó, người dùng dù có sử dụng nhiều nhà cung cấp khác nhau vẫn có thể kết nối và giao tiếp với nhau.

“Đáng lẽ Twitter không nên thuộc sở hữu của tổ chức chính trị hay công ty nào. Điều này càng ngày càng rõ ràng”, Dorsey chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng 4, ông cũng từng đăng tải quan điểm tương tự trên trang Twitter cá nhân. “Tôi không tin tưởng bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sẽ sở hữu các mạng xã hội. Chúng nên là một giao thức truyền thông mở và được xác minh”, nhà sáng lập Twitter khẳng định.

Do đó, để làm được điều này, Jack Dorsey đã quyết định ủng hộ Elon Musk mua lại Twitter. Cả hai vị tỷ phú đều có chung quan điểm nên biến Twitter thành công ty tư nhân, ít luật lệ kiểm duyệt nội dung hơn.

Jack Dorsey cho biết không thể tin tưởng bất cứ ai điều hành hay sở hữu Twitter. “Elon Musk là giải pháp duy nhất mà tôi tin tưởng”, ông khẳng định.

Trên Twitter cá nhân, Dorsey từng nói rằng mục tiêu của Musk là tạo ra nền tảng đáng tin cậy và toàn diện. Đây là một mục tiêu đúng đắn và phù hợp với định hướng của Twitter.

Trong một thời gian dài, Elon Musk và Jack Dorsey chia sẻ với nhau về quan điểm tự do ngôn luận trên Twitter. Ở sự kiện diễn ra vào đầu năm 2020, ngay trên sân khấu hội nghị, Jack Dorsey đã gọi điện cho Musk và phát trực tiếp cho cả khán phòng xem.

Hai tỷ phú thường xuyên tương tác với nhau trên Twitter và trao đổi riêng qua tin nhắn. Mối quan tâm chung của họ là tầm nhìn dài hạn cho Twitter cũng như mô hình hoạt động của công ty này.

Elon Musk và Jack Dorsey có nhiều quan điểm chung về xây dựng Twitter thành nền tảng tự do ngôn luận. Ảnh: Business Insider.

Khi Musk đạt thỏa thuận với Twitter, ông cho biết việc biến Twitter thành công ty tư nhân sẽ mở ra tiềm năng và giúp mạng xã hội trở thành nền tảng tự do ngôn luận trên toàn cầu.

Trong tài liệu hồi tháng 5, Twitter đã tiết lộ Musk đã thảo luận riêng với Jack Dorsey trước khi đề nghị mua lại mạng xã hội. Nhà sáng lập Twitter sau đó đã đồng ý và cho rằng việc biến Twitter thành công ty tư nhân sẽ tốt hơn và người dùng có quyền tự do ngôn luận trên nền tảng.

Mới đây, người đàn ông giàu nhất hành tinh còn “cầu cứu” Jack Dorsey trong vụ kiện với Twitter khi gửi trát hầu tòa đến ông. Cựu CEO Twitter sẽ được hỏi về ảnh hưởng của tài khoản spam và giả mạo đối với việc vận hành và kinh doanh của Twitter.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-hoi-tiec-cua-nha-sang-lap-twitter-post1349615.html