'Diều hâu đen' Mỹ liên tục 'đo đất' khiến Mi-17 Nga 'vút cao' trên thị trường xuất khẩu

Một chiếc trực thăng UH-60 chở các quan chức cấp cao Mexico đã rơi khi cố gắng đáp xuống xuống Santiago Jamiltepec. Đây được coi là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến dòng trực thăng nổi tiếng này.

Trực thăng UH-60 do Mỹ sản xuất.

Chiếc trực thăng UH-60 chở Bộ trưởng Nội vụ Mexico cùng Thống đốc bang Oaxaca ngày 16-2 rơi trúng hai chiếc xe tải khi đang cố gắng đáp xuống Santiago Jamiltepec, sau một chuyến thăm vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất. Các quan chức đã sống sót nhưng 12 người trên mặt đất thiệt mạng tại hiện trường. Một người nữa sau đó qua đời trong bệnh viện. Ngoài ra còn 15 người bị thương trong vụ việc.

Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter tối 16-2 làm rung chuyển bang Oaxaca cùng thủ đô Mexico City của Mexico. Tuy không gây thương vong, trận động đất đã khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hại và hàng triệu người phải chịu cảnh mất điện. Được biết chiếc trực thăng này đang chở Bộ trưởng Nội vụ cùng các quan chức cấp cao đi thị sát thực tế để đánh giá tình hình. Đây được coi là tai nạn mới nhất liên quan đến dòng trực thăng nổi tiếng này của Mỹ. Trong năm 2017 đã có ít nhất 3 vụ tai nạn liên quan đến dòng trực thăng UH-60.

UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. UH-60 được đưa vào hoạt động trong lục quân Hoa Kỳ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật.

Ước tính đã có gần 4.000 chiếc UH-60 Black Hawk thuộc nhiều phiên bản được chế tạo từ năm 1974 cho tới nay. Ngoài Mỹ còn có trên 20 quốc gia sử dụng loại trực thăng này, bao gồm cả Mexico. Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quan-su/892969/dieu-hau-den-my-lien-tuc-do-dat-khien-mi-17-nga-vut-cao-tren-thi-truong-xuat-khau