Diễu hành xiếc ở phố đi bộ Hồ Gươm

Gần trăm nghệ sĩ xiếc tham gia diễu hành và biểu diễn những tiết mục đắc sắc trong cuộc diễu hành tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm ngày 2/12.

Gần trăm nghệ sĩ xiếc diễu hành tại phố đi bộ Hồ Gươm

Gần trăm nghệ sĩ xiếc diễu hành tại phố đi bộ Hồ Gươm

Lễ diễu hành của các nghệ sĩ tham gia Cuộc thi Tài năng Diễn viên Xiếc toàn quốc - 2018 vào chiều 2/12 trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm giới thiệu một số tiết mục đặc sắc để phục vụ nhân dân Thủ đô.

Đạo diễn, NSƯT Tống Toàn Thắng cho biết BTC sắp xếp nghệ sĩ diễu hành theo từng khối với các thể loại đặc trưng như trò khéo tung hứng, nhào lộn, xiếc hài, xiếc thú. Chương trình dự kiến từ 15-16h30 chiều 2/12 tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Nghệ sĩ xuất phát từ ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay, sau đó đi qua các tuyến phố quanh Hồ Gươm. Một số tiết mục đặc sắc từng đạt giải thưởng như Tạo hình trên patin, Xe đạp một bánh, Tung hứng trò khéo, Thăng bằng trên thang, Tạo hình đế thống, đế trụ, Ảo thuật, xiếc bài, xiếc thú.

Nhiều tiết mục đắc sắc tại cuộc diễu hành xiếc ở phố đi bộ Hồ Gươm

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Xiếc toàn quốc – 2018 do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện, từ ngày 4-10/12 tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam (số 67 – 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Có 67 nghệ sĩ chính thức tham gia (chưa kể các diễn viên phụ) đến từ sáu đơn vị: Liên đoàn Xiếc Việt Nam (09 tiết mục, 31 diễn viên); Nhà hát Phương Nam – TPHCM (06 tiết mục, 19 diễn viên); Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (04 tiết mục, 10 diễn viên); Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội (03 tiết mục, 04 diễn viên); Trung tâm Văn hóa Long An (01 tiết mục, 02 diễn viên); Đoàn Nghệ thuật Hồ Tây - Hải Dương (01 tiết mục, 01 diễn viên).

Lễ diễu hành quy tụ gần trăm nghệ sĩ xiếc khắp mọi miền

Mỗi diễn viên dự thi biểu diễn một tiết mục tự chọn phù hợp với sở trường, thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật Xiếc. Mỗi tiết mục có thời lượng biểu diễn trên sân khấu từ 7-12 phút, phải đạt được sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn Xiếc với các yếu tố nghệ thuật khác như: xử lý tiết tấu âm nhạc, vũ đạo, trang phục, đạo cụ, mỹ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng…

BTC Khuyến khích các tiết mục mới dàn dựng mang tính thử nghiệm, có sự sáng tạo độc đáo về nội dung và mới lạ về hình thức. Bên cạnh tiết mục dự thi, diễu hành, BTC cũng tổ chức tọa đàm “Nghệ thuật Xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập” tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam vào sáng 8/12.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/dieu-hanh-xiec-o-pho-di-bo-ho-guom-1351588.tpo