Điều gì xảy ra khi sử dụng đồ trang điểm hết hạn?

Dưới đây là hàng loạt nguy cơ sức khỏe khôn lường có thể xảy ra nếu bạn sử dụng đồ trang điểm hết hạn.

1. Mascara hết hạn

Ngay cả sau một thời gian sử dụng lâu dài, nhiều loại vi khuẩn bắt đầu phát triển trong mascara cũ. Điều này sẽ gây đỏ mắt và ngứa ở mắt. Trong trường hợp này, bạn nên gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu nhiễm trùng không được điều trị thì giác mạc có nguy cơ bị loét.

2. Bút kẻ mắt hết hạn

Bút kẻ mắt không nên dùng thêm sau 1 năm vì rất dễ tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng mắt.

3. Kem bôi hết hạn

Khi quá hạn, nhiều chất trong kem bôi sẽ chuyển hóa thành một vài chất độc hại và vi khuẩn làm tăng nguy cơ mắc u sắc tố và phát ban trên da.

4. Son môi hết hạn

Theo một số nhà phân tích của Anh, tuổi thọ của son môi là 1-2 năm. Bởi vì son môi có hàm lượng nước ẩm nhất định, vi khuẩn dễ bắt đầu phát triển, nếu quá hạn sẽ dẫn đến nhiễm trùng trên môi.

5. Sơn móng tay hết hạn

Sơn móng tay có thể được sử dụng trong một năm. Nhưng sau một năm sau đó, sơn móng tay cũ sẽ ít có độ mượt, đàn hồi và cũng thay đổi mùi rất dễ gây nhiễm trùng, gây độc móng tay.

HUỲNH DŨNG (Theo Onlymyhealth)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dieu-gi-xay-ra-khi-su-dung-do-trang-diem-het-han-15865.html