Điều gì sẽ xảy ra với Vũ trụ Marvel sau đại chiến 'Avengers: Endgame'?

Trận đại chiến giữa biệt đội siêu anh hùng Avengers với Thanos sẽ kết thúc ở 'Avengers: Endgame'. Nhưng tương lai sau đó của MCU vẫn còn là nhiều dấu hỏi lớn.

James Gunn trở lại: Disney quyết định sa thải James Gunn vào mùa hè 2018 sau khi nhiều dòng tweet nhạy cảm trong quá khứ của ông bị phanh phui, và gây tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Gunn sau đó tìm đến DCEU, và nhận trách nhiệm thực hiện The Suicide Squad (2021). Nhưng rốt cuộc, “nhà chuột” đã rút lại quyết định cũ, và tái bổ nhiệm ông vào vị trí đạo diễn Guardians of the Galaxy Vol. 3. Song, mọi chuyện sẽ diễn ra chậm hơn kế hoạch ban đầu, và bộ phim riêng thứ ba về nhóm Vệ binh dải Ngân hà phải tới năm 2021 mới có thể khởi quay. Đây dự kiến là tác phẩm mang tính bản lề đối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Nova có thể sẽ xuất hiện: Adam McKay - đạo diễn của The Big Short (2015) - tiết lộ rằng Marvel Studios đang lên ý tưởng dành cho phim về siêu anh hùng Nova. Còn trong quá trình quảng bá Vice (2018) vừa qua, ông cho biết mình rất thích nhân vật siêu cảnh sát không gian đội mũ giáp vàng này. Trong quá khứ, Adam McKay từng cộng tác với Marvel Studios trong vai trò biên kịch sau khi hãng phim sa thải Edgar Wright khỏi dự án Ant-Man (2015).

Thợ săn ma cà rồng Blade có thể tái xuất: Sau khi Disney thâu tóm Fox, hàng loạt nhân vật nay có thể đường hoàng xuất hiện trong MCU, trong đó có Blade. Theo nguồn tin chưa xác nhận từ We Got This Covered, một dự án phim về Blade với ngôi sao quen thuộc Wesley Snipes đã được triển khai và thậm chí còn có cả kịch bản. Trong đó, gã thợ săn ma cà rồng sẽ “truyền nghề” cho cô con gái Fallon Grey. Vấn đề lúc này phụ thuộc ở Disney. Chủ tịch Bob Iger phát biểu rằng “nhà chuột” sẵn sàng thực hiện các phim siêu anh hùng nhãn R kiểu Deadpool. Và một phim xoay quanh Blade chắc chắn rất máu me, cần phải giới hạn độ tuổi khán giả.

Shang-Chi chuẩn bị làm nên lịch sử: MCU sẽ trình làng siêu anh hùng gốc Á đầu tiên trong lịch sử với Shang-Chi. Dự án phim đã tìm được biên kịch Dave Callaham và đạo diễn Destin Daniel Cretton. Theo nguyên tác, Shang-Chi có bố là người Trung Quốc, và mẹ là người Mỹ. Chính người cha đã huấn luyện anh để trở thành sát thủ. Tuy nhiên, Shang-Chi sau này đứng về phe chính nghĩa, chống lại chính bố mình. Khán giả đang hào hứng gợi ý vai diễn cho Mike Moh - tài tử sắm vai Lý Tiểu Long trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood (2019) sắp tới của Quentin Tarantino. Anh vốn từng vào vai Triton trong loạt phim siêu anh hùng thất bại Inhumans của chính Marvel.

Dark Avengers có thể được tính đến: Một số nguồn tin cho rằng Marvel Studios đang cân nhắc kịch bản về nhóm Dark Avengers. Trong truyện tranh, đây là nhóm ác nhân tạm thời gánh vác trọng trách bảo vệ Trái đất khi Avengers vắng mặt, với người đứng đầu là Norman Osborn. Một số thành viên chủ chốt của nhóm có Iron Patriot, Venom, Moonstone, Bullseye và Daken - con trai của Wolverine. Tuy nhiên, dự án Dark Avengers chắc chắn cần có sự đồng thuận từ hãng Sony nếu Marvel Studios muốn sử dụng các nhân vật kể trên.

Miles Morales sẽ được tính đến: Thành công của tác phẩm hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) cho thấy công chúng sẽ dang rộng vòng tay đón nhận phiên bản Người Nhện da đen trong MCU nếu cậu xuất hiện. Trên thực tế, Kevin Feige từng xác nhận rằng Miles Morales có tồn tại trong vũ trụ điện ảnh của Marvel Studios. Ở Spider-Man: Homecoming (2017), công chúng đã gặp người chú của Morales. Đó là Aaron Davis - kẻ trong nguyên tác sau này trở thành ác nhân Prowler - do Donald Glover thể hiện. Vấn đề nằm ở chỗ Marvel Studios lại cần sự đồng ý từ Sony nếu muốn khai thác Miles Morales.

Cơ hội dành cho Ms. Marvel: Một nhân vật được độc giả truyện tranh Marvel ưa thích và Kevin Feige mới nhắc tới là Ms. Marvel. Có tên thật là Kamala Khan, cô thiếu niên người Mỹ gốc Pakistan được truyền cảm hứng từ Captain Marvel, rồi trở thành siêu anh hùng trừ gian diệt bạo. Feige nói rằng Ms. Marvel nằm trong kế hoạch lớn của MCU, nhưng từ chối nói rõ hơn. Với thành công mới đây của Captain Marvel (2019), việc Ms. Marvel xuất hiện có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Một nữ Thần Sấm đang được cân nhắc: Thor nằm trong nhóm nhân vật có thể sẽ chia tay MCU sau Avengers: Endgame bởi hợp đồng giữa Chris Hemsworth và Marvel Studios sắp sửa kết thúc. Tuy nhiên, cái tên Thần Sấm vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh. Theo nguyên tác truyện tranh, năm 2014, Marvel Comics giới thiệu một nữ Thần Sấm, và đó thực chất là Jane Foster - người tình quen thuộc của Thor. Cá nhân Kevin Feige có lần nói rằng bất cứ chuyện gì xảy ra ở truyện tranh đều có thể được tái hiện trên màn ảnh, “ngay cả Thần Sấm nữ”. Do đó, hãy thử chờ xem liệu Thor phiên bản phái đẹp có xuất hiện ở Phase IV hay không.

Marvel Studios có lẽ sẽ nghỉ ngơi: Đến nay, Marvel Studios còn chưa công bố lịch phát hành phim của họ trong năm 2020. Hãng tạm đặt lịch ngày 1/5/2020, và nhiều nguồn tin cho thấy đây dễ là phim riêng về Black Widow (Scarlett Johansson). Có thể trong năm 2020,dự án The Eternals và phim riêng về Shang-Chi còn chưa kịp hoàn thành. Nhiều dự án sẽ đến trong Kỷ nguyên Anh hùng IV như Doctor Strange 2 hay Black Panther 2, nhưng chắc chắn không phải năm 2020. Rất có thể Marvel Studios sẽ tạm nghỉ ngơi một năm để xây đắp kế hoạch kỹ lưỡng cho khoảng thời gian tiếp theo. Đây là điều dễ xảy ra, bởi ngay cả phim về Black Widow đến giờ còn chưa khởi quay.

Trailer 'Avengers: Endgame': Iron Man sống sót trở về Trái đất Trailer thứ hai của "Avengers: Endgame" cho thấy Iron Man sống sót trở về Trái đất, trong khi nữ siêu anh hùng Captain Marvel lần đầu tiên đối mặt Thần Sấm Thor.

Ngọc Nhi
Ảnh: Outnow

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-gi-se-xay-ra-voi-vu-tru-marvel-sau-dai-chien-avengers-endgame-post930928.html