Điều gì làm cho Nga đang giảm phụ thuộc vào dầu khí?

Hôm thứ Năm 17/12,Tổng thống Vladimir Putin cho biết ngân sách Nga ngày càng ít phụ thuộc vào dầu khí -những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của một trong những nền kinh tế dầu khí thống trị thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Putin nói với các phóng viên trong cuộc họp báo cuối năm "70% ngân sách Nga không được hình thành từ nguồn thu từ dầu khí".

Ông nói: “Chúng tôi chưa hoàn toàn thoát khỏi, nhưng chúng tôi vẫn đang bắt đầu thoát khỏi cái gọi là kim chỉ nam dầu khí.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận rằng sự phụ thuộc của Nga vào hydrocacbon "vẫn còn rất cao".

Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê-út và ngân sách của nước này phụ thuộc nhiều vào hydrocacbon.

Trong thời kỳ giá dầu đỉnh cao vào những năm 2000, Moscow đã đạt gần một nửa doanh thu từ dầu mỏ trong ngân sách liên bang.

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, phần thu nhập từ hydrocacbon chiếm 40% ngân sách năm 2019.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hồi đầu năm cho biết nền kinh tế nước này đang phát triển nhờ dầu và khí đốt nhưng lưu ý rằng xu hướng này sẽ không kéo dài như chúng tôi muốn.

Giá dầu toàn cầu ở mức 70 USD / thùng vào đầu năm nay, nhưng đã giảm đáng kể do đại dịch coronavirus và cuộc chiến giá cả giữa Nga-Ả Rập Xê-út vào mùa xuân.

Giá dầu hiện tại là khoảng $ 50 một thùng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/dieu-gi-lam-cho-nga-dang-giam-phu-thuoc-vao-dau-khi-591007.html