Điều gì khiến Quân đội Indonesia có sức mạnh số 1 Đông Nam Á

Theo các thông tin mới nhất, Quân đội Indonesia hiện đang có sức mạnh xếp số 1 Đông Nam Á và xếp thứ 16 thế giới.

 Quân đội Indonesia hiện đang có sức mạnh số một Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự mới nhất vừa được công bố, quân đội nước này cũng đang có thứ hạng rất cao trên thế giới, xếp thứ 16 và vượt mặt rất nhiều quốc gia châu Âu.

Quân đội Indonesia hiện đang có sức mạnh số một Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự mới nhất vừa được công bố, quân đội nước này cũng đang có thứ hạng rất cao trên thế giới, xếp thứ 16 và vượt mặt rất nhiều quốc gia châu Âu.

Có dân số đông thứ tư thế giới, Indonesia hiện đang là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất. Tuy nhiên, quân đội nước này vẫn tuyển nữ giới vào rất nhiều vị trí khác nhau.

Cụ thể, dân số của quốc gia này hiện đang là 267 triệu người. Lục quân Indonesia đang có quân số thường trực 400.000 lính, quân số dự bị của quốc gia này cũng tương đương với quân số thường trực.

Trong tình trạng tổng động viên toàn quốc, Indonesia có thể huy động cùng lúc hơn 100 triệu người. Nếu tính riêng về nguồn nhân lực sẵn sàng phục vụ chiến tranh, Indonesia chỉ thua Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ.

Không quân Indonesia có sức mạnh đứng thứ 28 thế giới, lực lượng máy bay chiến đấu của quốc gia này cực kỳ đông đảo và đa dạng, bao gồm cả các loại máy bay từ Nga, Mỹ và cả Hàn Quốc hay Brazil.

Thậm chí, Indonesia còn từng muốn mua tiêm kích Su-35 từ Nga và chỉ có sự đe dọa cấm vận của Mỹ, mới có thể khiến quốc gia Hồi giáo đông dân nhất này từ bỏ ý định của mình.

Đông đảo nhất trong lực lượng chiến đấu cơ của Indonesia là các tiêm kích F-16 Fighting Falcon với tổng cộng 33 chiếc. Các tiêm kích F-16 của Indonesia hiện tại bao gồm 4 phiên bản A/B/C/D và đang tiếp tục được nâng cấp.

Về lực lượng tăng thiết giáp, Indonesia hiện tại là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á có khả năng tự chế tạo xe tăng. Mẫu xe tăng hạng trung nội địa của nước này có tên Harimau, được Indonesia kết hợp thiết kế cùng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, quốc gia này cũng đang sở hữu tới hơn 100 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Phiên bản Leopard 2 mà Indonesia đang sở hữu bao gồm Leopard 2A4+ và Leopard 2RI, lần lượt mỗi loại có quân số 42 và 61 chiếc.

Ngoài ra, quân đội nước này cũng có sở hữu nhiều loại thiết giáp do Nga sản xuất, thậm chí có sở hữu xe tăng hạng nhẹ Scorpion nổi tiếng một thời của Anh.

Xét riêng lực lượng tăng thiết giáp, quân đội Indonesia chỉ xếp thứ 46 thế giới. Tuy nhiên lãnh thổ của quốc gia này rất đặc thù, không có quá nhiều đất để xe tăng phô diễn sức mạnh, lực lượng hải quân mới là nòng cốt của quân đội nước này.

Nếu chỉ xét riêng về số lượng, 282 tàu chiến và tàu hỗ trợ của nước này đã biến Indonesia thành quốc gia có lực lượng hải quân đông thứ 10 thế giới.

Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng hải quân Indonesia, lại tới từ khả năng tự làm chủ công nghệ tuyệt vời của họ. Quốc gia này đã có khả năng tự lắp ráp được tàu ngầm, tàu khinh hạm; tự đóng được tàu tuần tra nhanh trọng tải lớn.

Với điều kiện địa lý của Indonesia hiện tại, việc tăng cường trang bị các tàu tuần tra nhanh và tàu đổ bộ, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều việc đưa vào trang bị tàu sân bay hay khu trục hạm.

Điều đáng nói đó là, ngân sách quốc phòng của Indonesia chỉ là 9,2 tỷ USD, tương đương với 0,7% GDP của quốc gia này. Ngân sách này có thể coi là ít, nếu xét về quy mô của quân đội Indonesia, điều này cũng đồng nghĩa với việc, quốc gia này đã chi tiêu chính xác tới từng xu, để đưa quân đội lên tầm số một Đông Nam Á và số 16 thế giới. Nguồn ảnh: Flickr.

Indonesia tự lắp ráp tàu ngầm dưới sự chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc. Đây cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á hiện tại, tự lắp ráp được tàu ngầm trong nước. Nguồn: PALIndonesia.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dieu-gi-khien-quan-doi-indonesia-co-suc-manh-so-1-dong-nam-a-1517239.html