Điều gì giúp chứng khoán Việt có khởi đầu mạnh mẽ?

Hòa nhịp cùng với chứng khoán toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có khởi đầu mạnh mẽ, trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng mạnh mẽ. Diễn biến này khá khớp so với những dự báo trước đó, càng khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn và tham gia mạnh mẽ hơn.

Đã hòa nhịp theo thế giới

Chỉ trong vòng 3 phiên đầu năm Kỷ Hợi vừa qua, VN Index đã tăng gần 36,6 điểm, từ mức đóng cửa tại 907,52 điểm ngày giao dịch cuối năm Âm lịch để tiến gần lên ngưỡng kháng cự 950 điểm. Đây được xem là sự khởi đầu mạnh mẽ nhất của thị trường chứng khoán trong nhiều năm trở lại đây.

Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên khi nhìn vào diễn biến của chứng khoán thế giới trong những ngày gần đây, với đà tăng lấn át. Đêm qua chỉ số Dow Jones tại thị trường Mỹ tiếp tục tăng mạnh 372 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 lần đầu tiên leo trở lại lên trên đường trung bình động 200 ngày sau 46 ngày qua, trước thông tin Chính phủ Mỹ có thể tránh được khả năng đóng cửa thêm lần nữa, cũng như kỳ vọng lạc quan về diễn tiến thương mại.

Sắc xanh cũng phủ rộng trên thị trường chứng khoán châu Á trong hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật sau khi nhảy vọt 2,6% vào hôm qua thì hôm nay tiếp tục bứt phá 1,34%. Chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công cũng tăng mạnh gần 1,2%, trong khi Shanghai sàn Thượng Hải tăng hơn 1,8%. Chứng khoán Singapore cũng tăng 1,2%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết ông có thể nới thời hạn ngày 01/3, theo đó có thể không tăng hàng rào thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc sau ngày này như đe dọa trước đó, nếu như hai bên tiến gần đến một hiệp định. Ông nói: “Nếu như chúng ta đã tiến gần đến một thỏa thuận mà có thể thật sự ký kết được trong thời gian tới, tôi có thể cho thêm thời gian”.

Trong bối cảnh đó, VN Index tiếp tục có ngày tăng mạnh thứ 3 liên tiếp là điều không có gì lạ. Trong phiên hôm nay, sau khi mở cửa đầu ngày gần như không thay đổi, thậm chí có lúc chuyển sang sắc đó, nhưng thị trường càng về cuối phiên càng diễn biến tích cực và các chỉ số kết thúc ở mức cao nhất trong ngày. Cụ thể, VN Index đóng cửa tăng 7,71 điểm, tương đương 0,82% lên 945,25 điểm. Chỉ số HNX Index tăng 0,45 điểm, tương đương 0,42%, lên 106,49 điểm. Chỉ số UPCOM Index tăng 0,16 điểm, tương đương 0,29% và kết thúc tại 55,8 điểm.

Với việc tăng mạnh vừa qua, chứng khoán Việt trở thành một trong những thị trường đáng chú ý nhất. Ngoài ảnh hưởng từ thị trường thế giới, việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia buổi lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân Kỷ hợi, cũng như đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ để phát triển thị trường cho giai đoạn tới, đặc biệt là yêu cầu triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam, từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi cũng đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư.

 VN Index đã tăng rất nhanh chỉ trong 3 phiên vừa qua

VN Index đã tăng rất nhanh chỉ trong 3 phiên vừa qua

Điểm sáng đầu năm

Ngoài điểm số tăng mạnh, diễn biến giao dịch sôi động trở lại ngay từ đầu năm cũng là điểm sáng thu hút các nhà đầu tư, với thanh khoản liên tiếp tăng mạnh trong 3 phiên vừa qua. Nếu như những phiên trước khi nghỉ Tết khối lượng khớp lệnh chỉ “lèo tèo” không thể leo lên trên mốc 150 triệu cổ phiếu/ phiên, thì trong 2 phiên vừa qua thanh khoản tăng vọt, đặc biệt phiên hôm nay khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 214 triệu cổ phiếu, tăng gần 65% so với khối lượng khớp lệnh bình quân giai đoạn trước đó.

Việc khối lượng tăng đi cùng với điểm số tăng là một trong những dấu hiệu cho thấy thị trường có thể xác lập xu hướng tăng trở lại. Diễn biến này cũng cho thấy dòng tiền tham gia đã quyết đoán hơn để tận dụng đà phục hồi của thị trường, thay vì nghi ngờ và nhiều e ngại như thời điểm trước Tết. Thực tế là với mùa Đại hội cổ đông đang đến gần, những nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng vào những cơ hội mới tại các doanh nghiệp.

Đặc biệt, giao dịch của khối ngoại cũng có những ảnh hưởng tích cực lên thị trường. Khối ngoại đã có 3 phiên mua ròng liên tiếp trên toàn thị trường vừa qua, với tổng giá trị đạt hơn 356 tỷ đồng, riêng phiên hôm nay mua ròng gần 273 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE là hơn 243 tỷ đồng. Trước đó trong ngày 01/02 – phiên giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch, khối ngoại cũng đã mua ròng hơn 171 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Các mã được tập trung mua ròng mạnh trong hôm nay có HPG là 132,6 tỷ, MSN 120,7 tỷ, CTI 76,6 tỷ, VCB 58,6 tỷ, VIC 34,1 tỷ và STB 27,1 tỷ. Ngược lại, các mã bị bán ròng trên HOSE gồm VHM 137,3 tỷ, HDB hơn 63 tỷ. Trên sàn Hà Nội, PVD cũng được mua ròng gần 20,2 tỷ đồng và trên UPCOM là mã HVN gần 15,5 tỷ đồng.

Theo đó, các mã được mua ròng mạnh cũng đã tăng điểm tích cực và đóng góp lớn vào mức tăng của chỉ số chung trong hôm nay. Cụ thể HPG tăng 4,75%, MSN tăng 4,37%, VCB tăng 2,05%, GAS tăng 2,2%, BVH tăng 1,47%.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dieu-gi-giup-chung-khoan-viet-co-khoi-dau-manh-me-157714.html