Điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam?

Cầu thủ dính lùm xùm bên ngoài sân cỏ, HLV bóp cổ người từng là học trò, trọng tài bị phản ánh xử không công bằng...

Gần 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có sự thay đổi chóng mặt khi các doanh nghiệp đầu tư vào môn thể thao vua này. Kể từ đó, hình ảnh bóng đá Việt Nam đã được nâng lên tầm vị thế mới trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Nhưng cùng với sự phát triển đó là những sự vụ cho thấy bóng đá Việt Nam đang tiến lên không bền vững khi hàng loạt những vấn đề đã và đang diễn ra. Mới đây nhất là việc HLV Phố Hiến - Hứa Hiển Vinh lao vào bóp cổ, thúc cùi chỏ vào mặt người học trò cũ Văn Huy.

Sự việc bắt nguồn từ hành vi vô ý của Văn Huy khi mà vào cuối trận đấu với CLB Phố Hiến tại giải hạng nhất Quốc gia, do muốn nhanh chóng đưa trái bóng vào trong sân để tiếp tục trận đấu mà Văn Huy vô tình đá nhẹ một quả bóng khác về phía vị trí HLV Hứa Hiển Vinh đang ngồi.

Hành động của Văn Huy được xác định là vô ý, quả bóng cũng lăn nhẹ về phía HLV trưởng CLB Phố Hiến. Thế nhưng HLV Hứa Hiển Vinh này lại lao vào đòi "ăn tươi nuốt sống" cậu học trò trước đây của mình.

Hành vi này của HLV Hứa Hiển Vinh đã phải chịu mức phạt 15 triệu đồng và cấm chỉ đạo đội bóng 2 trận mặc dù ông thầy này đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng đó chỉ là một "tai nạn".

HLV Hứa Hiển Vinh lao vào bóp cổ học trò cũ Văn Huy.

HLV Hứa Hiển Vinh lao vào bóp cổ học trò cũ Văn Huy.

Trong tình huống này, trọng tài điều khiển trận đấu - ông Ngô Mạnh Cường cũng bị người hâm mộ chỉ trích vì đưa ra mức phạt khá nhẹ cho những người liên quan ở thời điểm đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên trọng tài điều khiển các trận đấu ở giải quốc nội bị chỉ trích xử lý không công bằng, thiếu quyết đoán.

Sự việc HLV Hứa Hiển Vinh bóp cổ học trò cũ khiến trận đấu bị gián đoạn gần hai phút. Tổ trọng tài đã hội ý với nhau khá lâu. Nhưng cuối cùng chỉ là 2 chiếc thẻ vàng, 1 cho HLV Hứa Hiển Vinh và 1 cho Văn Huy. Còn các cầu thủ liên quan khác, cũng lao vào đòi "thua đủ" với Văn Hậu vẫn được tiếp tục thi đấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ông Vinh từng nhiều năm làm thầy, phụ trách công tác đào tạo bóng đá trẻ. Đứng ở góc độ của một người thầy, một HLV, một thuyền trưởng dẫn dắt cả một đội bóng như HLV Hứa Hiền Vinh, cầu thủ trẻ có sai đi chăng nữa thì bản thân cũng không thể biện minh phản ứng cho một cái sai này bằng một cái sai khác.

Trước đó không lâu, hành vi lao vào sân ở trận Bình Dương gặp Hà Nội ở vòng 6 V-League của HLV Chu Đình Nghiêm cho đến hành vi bóp cổ cầu thủ đối phương của HLV Hứa Hiền Vinh là những hành động không đẹp, hồi chuông cảnh báo về hành vi ứng xử chưa đúng mực trên sân cỏ. Điều quan trọng là hành vi đó lại đến từ những người thầy của các cầu thủ.

Với một số vị HLV đã vậy nhưng còn đối với cầu thủ thì sao. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam liên tiếp chứng kiến nhiều sự vụ cho thấy các cầu thủ không còn chuyên tâm vào công việc chính là đá bóng, họ nổi tiếng với những scandal hơn là thành tích trên sân cỏ.

Tiền vệ Quang Hải của CLB Hà Nội FC thì bị lộ những tin nhắn nhạy cảm trên mạng xã hội, Tiến Linh cũng ồn ào về câu chuyện tình ái với diễn viên, người mẫu nhiều hơn là phong độ thi đấu, rồi nhiều cầu thủ U19 bị dính án phạt vì liên quan đến bán độ...

Điều này đã khiến cho chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải phải thốt lên: "Cầu thủ của Việt Nam đang ảo tưởng". Khi mà vừa mới được người hâm mộ quan tâm, có chút thành tích, danh tiếng mà đã vội đánh mất đi nhiệm vụ chính của mình là luyện tập, thi đấu trên sân cỏ.

Sự phát triển nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực, bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng theo các chuyên gia thì để bóng đá phát triển ổn định, bền vững thì cả HLV và cầu thủ không được "ngủ quên trên chiến thắng". Bởi, bóng đá luôn phát triển không ngừng, nếu không nỗ lực vượt qua chính mình thì sẽ đến lúc bị bỏ lại phía sau.

Thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020 là một minh chứng rõ nét nhất. Sau quãng thời gian phát triển, bóng đá Việt Nam đang có biểu hiện chững lại và nảy sinh tiêu cực. Có thể, nguyên nhân đến từ bản thân HLV và các cầu thủ chỉ là một phần, điều còn lại thuộc về cách quản lý, định hướng phát triển của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, điều đó cũng khó có thể phủ nhận, môn thể thao vua ở Việt Nam đang đứng trước những thự thách do chính bản thân tạo ra, nếu không kịp sửa thì chẳng khác nào "mình tự hại chính mình".

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/dieu-gi-dang-xay-ra-voi-bong-da-viet-nam-3412259/